Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Quyết tâm sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối vào cuộc sống, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội xác định sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với các bộ, ngành chủ quản các trường để tăng cường hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Trong ảnh: Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Trở thành trụ cột lan tỏa văn hóa người Hà Nội

Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã thành công tốt đẹp với quyết tâm: “Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo đổi mới và phát triển đại học, cao đẳng Thủ đô”. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu, Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động. Trong đó, Đảng bộ Khối xác định 5 năm tới, mục tiêu là phải phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tăng cường, củng cố hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyên môn, Đảng bộ Khối quyết tâm không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Đi sâu vào từng cơ sở giáo dục thuộc Khối, Đảng ủy Khối sẽ tập trung xây dựng văn hóa nhà trường, coi trọng chất lượng và trách nhiệm giải trình xã hội, bảo đảm phát triển bền vững. Nhà trường phải trở thành trụ cột lan tỏa, hình thành văn hóa trong đạo đức, phong cách, lề lối làm việc, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thanh Sơn, cụ thể hóa mục tiêu trên, Đại hội đã thông qua 3 nhóm chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu. Đáng chú ý, Đảng bộ Khối phấn đấu từ nay đến năm 2025, mỗi năm kết nạp 2.000 đảng viên mới, trong đó trên 60% đảng viên mới là sinh viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%. Để có tổ chức Đảng mạnh, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Khối sẽ tập trung xây dựng đội ngũ. Trong đó, Đảng bộ phấn đấu có 90% số cán bộ quy hoạch cấp ủy các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đối với các trường đại học, phấn đấu tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng ít nhất 8%. Đối với các trường cao đẳng, phấn đấu tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ tăng ít nhất 20%; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 3-5%.

Về chuyên môn, Đảng bộ Khối quyết tâm đến năm 2025, 100% các trường trong Khối được tham gia kiểm định chất lượng; trong đó từ 75% đến 80% trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục; 30% chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học tăng ít nhất 50% số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong 5 năm tới, trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.

Lựa chọn trọng tâm, xác định trọng điểm để triển khai thực hiện

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đang khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng các chương trình, chuyên đề, đề án... cụ thể hóa.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Đảng ủy Khối dự kiến xây dựng 14 nội dung cụ thể hóa, bao gồm: 2 chương trình và 2 quy chế phối hợp, 6 chuyên đề công tác và 4 đề án. Trong đó, Đảng ủy Khối sẽ xây dựng chương trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhằm huy động nguồn lực cho nghiên cứu khoa học của các trường; xây dựng chương trình phối hợp giữa thành phố và các trường trong Khối nhằm phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đây là hai chương trình rất thiết thực, phát huy vai trò cầu nối của Đảng ủy Khối, nhất là trong bối cảnh, các trường trong Đảng bộ có tiềm năng, tiềm lực khoa học rất lớn, nhưng chưa được khai thác đúng mức. Cụ thể, toàn Khối có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng với đội ngũ hơn 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; hơn 600.000 sinh viên chính quy các hệ.

Cũng theo mạch tư duy này, Đảng ủy Khối sẽ xây dựng và triển khai 2 quy chế phối hợp quan trọng khác là: Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, trên nguyên tắc tổ chức Đảng trong nhà trường lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối và các bộ, ngành chủ quản trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

Các chuyên đề, đề án khác mà Đảng ủy Khối sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đều cho thấy đã bám sát thực tiễn, tình hình trong Khối; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Có thể kể đến như: Chuyên đề phát triển Đảng trong trí thức học sinh, sinh viên gắn với Chỉ thị số 28-CT/TƯ, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm có trọng tâm, trọng điểm những đơn vị có vấn đề phức tạp; có giải pháp ổn định tình hình, củng cố tổ chức Đảng; Chuyên đề đẩy mạnh việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình dân vận khéo trong nhà trường...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, trước mắt, Đảng ủy Khối sẽ tập trung tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối tới các tổ chức, cơ sở Đảng, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, giảng viên, sinh viên; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội... Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị trong Khối căn cứ vào nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, chuyên đề, đề án, kế hoạch của đơn vị mình gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị Nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội khẳng định, quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết cần được tiến hành đồng bộ, tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu mới.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/980165/cung-cap-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-thu-do