Cùng đi bán ma túy, hai đồng nghiệp 'rủ' nhau vào tù

Thanh và Đông quen biết nhau vì từng làm chung công ty. Sau đó, cả hai rủ nhau đi bán ma túy và bị bắt.

Ngày 19/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Đình Thanh (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Công Đông (42 tuổi, quê Hưng Yên) cùng mức án 17 năm tù đồng tội Mua bán trái phép chất ma túy .

Ngoài bản án hình sự, hai bị cáo còn bị phạt bổ sung 20 triệu đồng/bị cáo.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 13h ngày 25/8/2015, đối tượng Thanh cầm theo một bịch nilon rời khỏi nhà. Thấy Thanh có biểu hiện đáng ngờ, các trinh sát Công an quận Bình Tân liền bám theo.

Khi đến một ngôi nhà trong hẻm trên quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), các trinh sát phát hiện Thanh cầm bọc nilon bỏ xuống đất, lấy viên gạch đè lên rồi bỏ đi liền bắt giữ Thanh.

Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện bọc nilon mà Thanh vừa bỏ lại chứa hơn 280g ma túy. Đối tượng Thanh khai, số ma túy trên được Đông đưa cho Thanh đi bán nên Công an quận Bình Tân khẩn trương truy bắt đối tượng Đông.

Khi phát hiện Đông đang ở trên quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), lực lượng công an đã tiếp cận, bắt giữ Đông. Vật chứng thu giữ từ Đông gồm 1 hộp bánh chứa gần 200g ma túy.

Quá trình điều tra, Thanh khai trước đó có làm việc chung công ty với Đông. Trưa 24/8/2015, Đông từ Hà Nội gọi cho Thanh nói có 2 gói ma túy nhờ Thanh bán giúp, sẽ trả tiền công 5 triệu đồng. Thanh đưa ma túy đi giao cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, còn Đông không nhận tội mà kêu oan. Đông cho rằng, vào ngày 23/8/2015, có 1 người nhờ gửi 1 gói hàng từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 200.000 đồng.

Khi vào đến TP.HCM, Đông gọi điện cho người nhận hàng thì mới biết người nhận là Thanh. Sau đó, Đông về nhà Thanh chơi và được rủ đi công việc. Khi đến ngã tư Gò Mây, Đông ngồi ở quán cà phê đợi thì thấy gói ma túy rơi ra từ hộp bánh liền bỏ lại góc quán, định tính tiền bỏ đi. Ngay lúc này, lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Đông và thu giữ bịch ma túy.

Đông khai không tham gia mua bán ma túy với Thanh, đến khi bị bắt mới biết trong chiếc hộp có chứa ma túy. Tuy nhiên, lời khai của Đông không được HĐXX chấp nhận.

Sau giờ nghị án, xét thấy hành vi phạm tội của Thanh và Đông là quá rõ, HĐXX đã tuyên cả hai phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và phạt mỗi bị cáo 17 năm tù giam.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cung-di-ban-ma-tuy-hai-dong-nghiep-ru-nhau-vao-tu-a326178.html