Cùng đi tù vì ham của rẻ

Ngày 6-11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Cao Được (1995) 36 tháng tù; Nguyễn Trần Long (1991, cùng trú TP Nha Trang) 18 tháng tù cùng về tội 'Trộm cắp tài sản' và Lê Văn Kiệt (1995, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 1 năm tù về tội 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.

Ngày 6-11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Cao Được (1995) 36 tháng tù; Nguyễn Trần Long (1991, cùng trú TP Nha Trang) 18 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản” và Lê Văn Kiệt (1995, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Được, Long, Kiệt tại tòa.

Bị cáo Được, Long, Kiệt tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 16-5-2018 Được đến nhà rủ Long đi trộm cắp tài sản, Long đồng ý. Khoảng 1 giờ 30 ngày 17-5, Được và Long đi bộ đến trước nhà số 24-Trần Nguyên Hãn (TP Nha Trang) thì phát hiện xe máy hiệu Honda Wave RS của anh Lê Văn Tuấn đang dựng hớ hênh không có người trông giữ. Được bảo Long đứng gần cảnh giới để y đi đến dắt chiếc xe máy ra ngoài, rồi Được phá khóa công tắc điện, nổ máy chở Long chạy thoát. Trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp, thi Được và Long bị tổ tuần tra CAX Diên An phối hợp với CAH Diên Khánh phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, Được và Long thừa nhận để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, từ ngày 17-4-2018 đến ngày 16-5-2018 đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Nha Trang đem bán cho Kiệt. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 17-4-2018, Được mang theo dụng cụ phá khóa đi đến trước tiệm hớt tóc “Mãi” (khu vực P. Vĩnh Phước) thấy xe máy hiệu Yamaha Sirius của anh Nguyễn Thế Choon không có người trông giữ nên bẻ khóa lấy trộm, bán cho Kiệt với giá 1,5 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 2 giờ ngày 8-5-2018, Được và Long mang theo “đồ nghề” đi bộ đến khu vực P. Vĩnh Thọ tìm cơ hội. Khi đến trước nhà số 95-Lạc Thiện phát hiện một chiếc xe máy của chị Ngô Thị Hồng Quyên đang dựng bên ngoài, không có người trông giữ. Được đứng cảnh giới còn Long đi đến bẻ khóa lấy trộm xe máy trên, rồi cả hai mang đến bán cho Kiệt với giá 700.000 đồng. Do Kiệt không tìm được người mua nên đã trả lại chiếc xe máy trên cho Long. Sau đó, Được mang xe máy bán cho một người đàn ông tại khu vực chợ Đầm với giá 540.000 đồng. Vụ kế tiếp và chiều 16-5-2018, Được đi bộ đến trước nhà số 256 Hương Lộ Ngọc Hiệp (gần chợ Lư Cấm, P. Ngọc Hiệp) thấy xe máy hiệu Halim của ông Trần Mỹ Khánh dựng nơi khuất nên bẻ khóa lấy trộm, bán cho Kiệt được 1,5 triệu đồng. Sau đó, Kiệt sử dụng chiếc xe máy trên thì bị cơ quan điều tra phát hiện thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt thừa nhận biết Được và Long bán những chiếc xe trên là tài sản do trộm cắp mà có, xe không có giấy tờ nhưng vì ham rẻ, Kiệt nhiều lần mua xe máy, sau đó đem về sử dụng hoặc bán lại cho người khác kiếm lời. Ngoài ra, Được và Long còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy khác trên địa bàn H. Diên Khánh, hiện CAH Diên Khánh đã khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_197920_cung-di-tu-vi-ham-cua-re.aspx