Cùng diện chung một mẫu đầm nhưng Bích Phương có cách phối đồ tinh tế hơn hẳn H'Hen Niê

'Đụng hàng' mẫu đầm khá sexy của NTK Tăng Thành Công, 2 người đẹp showbiz lại mang đến vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược.

Gần chục năm trong nghề, giọng hát Bích Phương thì ai cũng đã rõ, mặt xinh xắn đáng yêu đã quen, sự "lầy lội" thì gần đây mới lộ thiên. Nhưng thứ "bùa yêu" đích thực của Bích Phương chính là của trời ban khiến vạn trai mê mẩn, triệu gái áo ước: đôi chân. Từ khi Bích Phương ăn diện sexy hơn một chút, cộng đồng mạng cứ thỉnh thoảng lại được phen "bổ mắt" khi giọng ca "Bùa yêu" phô ra cẳng giò thon thẳng!

Thế nhưng nếu đọ chân với Hoa hậu thì liệu Bích Phương có bị "chém đẹp" không? Cùng xem thử ngay cuộc đụng độ giữa "thánh lầy" Bích Phương và top 5 Miss Universe 2018 H'Hen Niê sẽ rõ.

Trong một phần biểu diễn gần đây, Bích Phương lại "thả thính" fan khi diện một mẫu đầm xuyên thấu đính đá khá gợi cảm. Dù là cô nhìn trái...

...nhìn phải hay...

...nhìn xuống thì Bích Phương vẫn đẹp đến rụng rời trong mẫu đầm này.

Ngoài "khoảng không vô tận" nơi vòng 1, chiếc đầm với tà chéo siêu cao đã góp công giúp Bích Phương khoe được đôi chân thon dài thẳng tắp của mình.

Không những vậy, stylist còn khéo léo chọn cho Bích Phương đôi giày cao gót quai mảnh trong suốt có các chi tiết khá "ăn rơ" với bộ váy. Mẫu giày này cũng góp công ăn gian thêm chiều cao cho Bích Phương.

Thế nhưng mẫu đầm này từng được một chân dài khác diện trước, đó chính là H'Hen Niê.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với chiều cao 1m73 thực sự không còn gì để chê trong set đồ này: tóc ngắn, giày đen, đầm xuyên thấu đính đá chính là combo hiệu quả để mang lại sự quyền lực nhưng cũng đầy gợi cảm.

Dù là xuyên thấu nhưng H'Hen Niê không hề phô phang mà vẫn duyên dáng đến "chết người".

Quả thực để nhận xét xem ai hơn ai kém ở trường hợp này là quá khó. Tuy nhiên, Bích Phương có lẽ được đánh giá cao hơn một chút bởi sự tinh tế khi phối phụ kiện đúng không nào?

Buu
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/bich-phuong-cao-tay-hon-hhen-nie-khi-dung-hang-dam-xe-ta-n-172883.html