Cung điện Potala được xây với 50% lượng vàng trên thế giới?

Nằm ở Tây Tạng, cung điện Potala được xây dựng ở độ cao 3.800m. Công trình này được khảm nhiều vàng. Một số thông tin cho rằng số vàng ở đây chiếm 50% lượng vàng trên thế giới.

 Cung điện Potala nổi tiếng thế giới nằm ở thành phố Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Đây là một trong những cung điện nổi tiếng nhất thế giới và được coi là kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Tây Tạng.

Cung điện Potala nổi tiếng thế giới nằm ở thành phố Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Đây là một trong những cung điện nổi tiếng nhất thế giới và được coi là kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Tây Tạng.

Được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994, cung điện Potala được xây dựng ở độ cao 3.800m so với mực nước biển.

Tên của cung điện - Potala trong tiếng Phạn có nghĩa là "đất thánh của đức Phật". Ban đầu, cung điện Potala được gọi là “Cung điện núi Đỏ”.

Cung điện Potala có kiến trúc đồ sộ, tráng lệ với 13 tầng lầu, hơn 1.000 phòng, 10.000 bàn thờ các chư Phật, 20.000 tượng Phật, Bồ tát…

Cung điện Potala từng là chốn tu hành của các vị Đạt Lai Lạt Ma tới đời thứ 14, tượng trưng cho Phật giáo Tây Tạng và đóng vai trò gìn giữ, truyền bá văn hóa truyền thống của Tây Tạng.

Potala gồm 2 tòa lầu chính là Portrang Karpo (Bạch Cung) và Portrang Marpo (Hồng Cung).

Tòa Bạch Cung đặt ngai vàng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là nơi ở của ngài. Phía Tây là Hồng Cung chứa các bảo tháp mạ vàng của các Đạt Lai Lạt Ma.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, cung điện Potala sử dụng 300.000 tấn vàng để trang trí và xây dựng. Trong số này, một tòa tháp cao 14m bên trong cung điện được dát gần 100.000 mảnh trang sức khác nhau.

Tất cả vàng được sử dụng tại cung điện Potala đều là nguyên chất và hầu hết những đồ vật trang trí đều được mạ hay khảm vàng. Một số chuyên gia ước tính, số vàng ở cung điện này chiếm khoảng 50% lượng vàng trên thế giới.

Ngoài vàng, cung điện Potala còn có những cổ vật, tranh khảm bằng đá quý cũng có giá trị lớn. Đây cũng là lý do số lượng du khách đến tham quan bị hạn chế mỗi ngày nhằm ngăn chặn thiệt hại do trộm cắp. Thêm nữa, không phải tất cả mọi nơi trong cung điện Potala đều mở cửa đón khách tham quan.

Mời độc giả xem video: Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo China Highlights)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cung-dien-potala-duoc-xay-voi-50-luong-vang-tren-the-gioi-1717986.html