Cùng đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng mẫu mực

Những ngày cuối tháng 11-2017, Học viện Biên phòng đã trang trọng đón tiếp 20 sĩ quan đến từ các đơn vị quản lý biên giới tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, thuộc Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc để dự khóa tập huấn nghiệp vụ biên phòng. Hoạt động nói trên là một trong nhiều mô hình được BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức hiệu quả trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác tăng cường giao lưu công tác chính trị giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc suốt hai năm qua.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc nghe giới thiệu về các mô hình giao lưu hợp tác công tác chính trị. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tá Lê Cơ Ngũ, Phó Tổng đội trưởng Tổng đội Công an Biên phòng Quảng Tây, Trưởng đoàn cán bộ, học viên Trung Quốc phấn khởi hi vọng rằng, khóa tập huấn nghiệp vụ này sẽ là cơ hội để các học viên của mình được trang bị những kiến thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam, cũng như nắm thêm kiến thức chuyên ngành quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc của BĐBP Việt Nam.

Có thể thấy, tuy thời gian triển khai chưa dài, song giá trị tư tưởng và tinh thần to lớn mà các hoạt động giao lưu công tác Đảng, công tác chính trị đem lại đã được chứng minh qua thực tiễn công tác, chiến đấu của những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hai nước. Kể từ ngày Thỏa thuận được ký kết tới nay, nhiều mô hình sinh hoạt chính trị kết hợp xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh đã được triển khai như: “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”, trên tuyến biên giới Lào Cai - Vân Nam; Hội đàm “Học tập lẫn nhau kinh nghiệm xây dựng Đảng, cùng nhau xây dựng tổ chức Đảng mẫu mực”, trên tuyến biên giới Quảng Ninh - Quảng Tây; Học tập chính trị “Lá cờ Đảng soi sáng biên cương” hay “Việt - Trung hữu nghị tâm liền tâm”, trên tuyến biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây.

Là người theo dõi, chỉ đạo sát sao các hoạt động giao lưu công tác Đảng, công tác chính trị của các đơn vị cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho rằng: “Trong tình hình mới, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Quân đội đòi hỏi cần đổi mới và tăng cường mạnh mẽ. Các hoạt động kể trên đã thực hiện đúng tinh thần hội đàm mà Chính ủy hai lực lượng đã ký kết. Có thể nói, các đơn vị đã quy chiếu với chức trách, nhiệm vụ của mình để từ đó phát huy năng lực sáng tạo để hướng tới hình ảnh người sĩ quan Biên phòng hai nước giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng, chính trị, nghĩa tình trong quan hệ với người dân”.

Là đơn vị làm điểm trong công tác giao lưu chính trị giữa hai lực lượng với mô hình “Học tập lẫn nhau kinh nghiệm xây dựng Đảng, cùng nhau xây dựng tổ chức Đảng mẫu mực”, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh và Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Tổng đội Công an Biên phòng Quảng Tây, Trung Quốc với nhiều cách làm hay đã thổi một luồng gió mới vào hoạt động sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính trị. Tôi có thể cảm nhận được sự tươi mới, nhiệt huyết ấy qua những lời phát biểu khảng khái và đầy quyết tâm của những chiến sĩ Biên phòng hai nước trong Chương trình Giao lưu "Thanh niên BĐBP Quảng Ninh, Việt Nam - Thanh niên Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vì một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển".

Cùng với các đợt sinh hoạt lý luận chính trị, hoạt động giao lưu văn hóa cũng là một điểm lý thú của cặp đồn - trạm kết nghĩa này. Những cuốn sách kinh điển của văn học truyền thống, văn học cách mạng của hai nước như Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Cung uyển ngâm, Mười năm đại cách mạng văn hóa hay Hoàng Lê nhất thống chí, Truyện Kiều, Số đỏ, Đất rừng phương Nam; các ca khúc cách mạng của hai nước được chính những chiến sĩ Biên phòng đặt phụ đề tiếng Việt, tiếng Trung, ghép hình và in hàng loạt đĩa DVD để có thể cùng nhau tập hát trên dàn Karaoke. “Hai bên thống nhất cần cùng nhau đọc các tác phẩm kinh điển để tìm hiểu nội hàm văn hóa và lịch sử truyền thống của nhau, từ đó hình thành những giá trị đồng cảm và nhận thức chung” - Thượng tá Lê Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chia sẻ.

Trên tuyến biên giới Lào Cai - Vân Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Công an Biên phòng Hà Khẩu cùng thực hiện sáng kiến phối hợp tổ chức bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”. Thực hiện mô hình này, cứ 3 tháng một lần, Trạm Kiểm soát Công an Biên phòng Hà Khẩu và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Lào Cai sẽ in 200 phiếu, trên đó in ảnh, họ và tên của 3 cán bộ được bình xét bằng 3 thứ tiếng Anh, Trung Quốc và Việt Nam phát cho du khách. Du khách bình chọn mỗi bên 1 “sứ giả” có đủ phẩm chất, năng lực công tác, gương mẫu trong đạo đức, tác phong và tận tâm, tận lực với công việc.

Hoạt động này là dịp để những cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh tại hai trạm cửa khẩu trên biên giới Việt - Trung phấn đấu rèn luyện bản thân và thi đua, học hỏi lẫn nhau. Từ đó, tích cực đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, năng lực trình độ, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất lưu thông cửa khẩu, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiện đại hóa, chính quy hóa lực lượng Biên phòng cửa khẩu hai nước.

Tại Lạng Sơn - Quảng Tây, các hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan, Trung Quốc cũng hết sức đặc sắc. Thượng tá Vương Quang Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, các học viên tuy chưa hiểu hết ngôn ngữ của nhau nhưng vẫn cùng sôi nổi bàn về quan niệm Bí thư Đảng ủy phải giỏi như “Tiểu đội trưởng” của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Một tiểu đội trưởng giỏi mới điều hành được hơn 10 người cùng nhau một chí hướng. Như vậy, đòi hỏi người Bí thư Đảng ủy phải là người biết lắng nghe, trao đổi thông tin giữa các Đảng ủy viên với nhau và đi đến thống nhất.

Riêng với tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị Quan chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên họ nghiêm túc tìm hiểu về lý luận cách mạng của Bác cũng như tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Người. Bạn đánh giá rất cao tác phẩm này và cho rằng, đây là cuốn sách giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới đây, trong 2 ngày 7 và 8-12-2017, Chương trình giao lưu công tác chính trị năm 2017 giữa BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc sẽ diễn ra tại thành phố Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với một lịch trình dày đặc gồm tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn nghệ - thể thao, triển lãm thư pháp và tranh biếm họa..., hứa hẹn mở ra một giai đoạn phát triển mới của Giao lưu công tác chính trị. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh Thiếu tướng Mâu Ngọc Xương, Chính ủy Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc và Trung tướng Phạm Huy Tập, nguyên Chính ủy BĐBP cùng nhau trồng cây lưu niệm tại trụ sở của Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh cuối năm 2016. Cây lộc vừng hữu nghị ấy sau một năm đã xanh um cành lá, trổ bông đỏ tươi như màu cờ hai nước Việt Nam - Trung Quốc và thắm đượm sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa hai lực lượng.

Phạm Vân Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cung-doan-ket-xay-dung-to-chuc-dang-mau-muc/