Cùng dòng chảy phồn thịnh

Những công trình giá trị được các cấp công đoàn gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 -2028 sắp tới không chỉ khẳng định tầm vóc, trí tuệ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh, mà còn góp phần vào dòng chảy phồn thịnh chung của quê hương thời kỳ mới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà động viên khen thưởng kịp thời các tổ thực hiện công trình chào mừng đại hội

Diện mạo mới

Dẫn chúng tôi đi thăm dãy trường học mới tinh, còn thơm mùi sơn mới, cô Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Cát hiện không giấu được niềm vui. Ước mong về một ngôi trường hoàn thiện, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất của cô trò và người dân nơi đây đã thành hiện thực. Dãy trường cũ xuống cấp, sơn tường bị thấm nước loang lổ được thay bằng công trình mới với quy mô 2 dãy nhà ba tầng gồm 8 phòng học, 5 phòng chức năng, 1 bếp ăn bán trú phục vụ cho hơn 600 em học sinh. “Hiện chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện các thiết bị để chuẩn bị cho năm học mới sắp tới”, cô Giang chia sẻ.

Bà Hồ Thị Đoan Trang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế cho biết, đây là công trình được LĐLĐ thành phố phối hợp với Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực TP. Huế đảm nhận chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN). Dãy trường mới được khánh thành, giúp trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 về cơ sở vật chất, tạo nền tảng vững chắc để trường thực hiện mục tiêu tạo dựng một nền giáo dục toàn diện đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

LĐLĐ TP. Huế tổ chức gắn biển Công trình Trường tiểu học Phú Cát

Theo ông Cao Huy Phương, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) BQLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực TP. Huế, trong thực hiện công trình, đơn vị luôn đặt tiêu chí công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ và tiết kiệm tối đa chi phí.

“Thi công vào thời điểm trong năm học, làm sao vừa thi công đúng tiến độ, nhưng cũng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường được chúng tôi ưu tiên. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chúng tôi chấp nhận sinh hoạt trong điều kiện lán trại chật hẹp, chấp nhận vận chuyển vật liệu xa công trình. Từng hạng mục được thi công theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên các tổ thi có trình độ kỹ thuật và tính chuyên nghiệp cao. Công tác quản lý thi công từng hạng mục được kiểm tra, giảm sát theo từng tuần, tháng và sau mỗi tuần, các đơn vị thi công những hạng mục không đạt để kịp cách khắc phục bằng cách tăng ca, tăng giờ. Từng cán bộ quản lý, công nhân, người lao động thực hiện thi đua bảo quản vật tư cẩn thận, tránh thất thoát và tiết kiệm nguyên vật liệu không cần thiết, giảm chất thải rắn, nhằm bảo vệ môi trường và giảm chi phí. Sau gần 1 năm thi công, công trình đã về đích trước thời hạn và tiết kiệm được NSNN hơn 1,6 tỷ đồng...” - ông Cao Huy Phương cho biết.

Khánh thành và đưa vào sử dụng gần nửa tháng nay, công trình “Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) và phòng làm việc hội, đoàn thể phường An Cựu” không chỉ tạo động lực, niềm vui cho toàn bộ cán bộ Ban CHQS phường và các hội, đoàn thể mà còn tạo diện mạo mới, chỉnh trang khuôn viên khang trang, hiện đại hơn cho trụ sở UBND phường An Cựu. Công trình được xây dựng với quy mô đầu tư khối nhà 2 tầng. Tổng vốn đầu tư xây dựng gần 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp theo kế hoạch vốn, ngân sách phường An Cựu đối ứng và nguồn đấu giá tháo dỡ công trình cũ. Đồng thời, được LĐLĐ TP. Huế chọn gắn biển làm công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Bà Hồ Thị Thùy Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết: Trước đây, Ban CHQS và các hội, đoàn thể phường làm việc trong những căn phòng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động và điều kiện làm việc của cán bộ, đồng thời đáp ứng được nhu cầu phục vụ Nhân dân trong giải quyết công việc hằng ngày.

Theo bà Hồ Thị Đoan Trang, ngoài hai công trình trên, dịp này LĐLĐ TP. Huế còn kịp khánh thành nhiều công trình công đoàn chào mừng đại hội ý nghĩa khác. Đó là, phối hợp với UBND phường Phú Hậu gắn biển công trình “Xây dựng mới khối nhà làm việc của bộ phận một của hiện đại” trị giá 2,3 tỷ đồng. Công trình nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy tại khu vực hàng cá của CĐCS chợ Đông Ba khi khánh thành sẽ tạo được cảnh quan sạch đẹp, thuận lợi cho tiểu thương buôn bán và thu hút du khách tham quan, mua sắm.

Tự hào được góp sức

Chưa làm lễ khánh thành, song công trình “Xây dựng nhà máy sản xuất men Frit” thuộc Công ty CP Vicofrit (Phong Điền) được công ty đưa vào hoạt động gần một tháng nay. Đây là công trình được LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty CP Vicofrit phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 -2028. Công trình có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng với các hạng mục là nhà xưởng, lò nung frit, lò khí hóa than, dây chuyền cân trộn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất sấy nghiền và kho chứa sản phẩm frit.

Ông Lê Văn Sinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vicofrit tự hào, trong quá trình thi công, đội ngũ cán bộ, công nhân lao động luôn làm chủ và áp dụng có hiệu quả những công nghệ hiện đại. “Không phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, chúng tôi đã tiết kiệm được tối đa chi phí đầu tư cho doanh nghiệp (DN)”, ông Sinh nói.

So với dự kiến, công trình đã thực hiện vượt tiến độ đề ra hơn 1 tháng, mang lại lợi ích cả về thời gian lẫn chi phí sản xuất. Có những hạng mục như nhà kho, sân bãi công ty đã đưa vào vận hành sản xuất từ đầu tháng sáu. “Nhờ hoàn thành trước kế hoạch đề ra, công ty chúng tôi kịp thời đưa nhà máy vào vận hành sản xuất đúng thời điểm thị trường tăng trưởng trở lại. Đây chính là điểm cộng mà DN rất hài lòng”, ông Sinh nói.

Ông Lê Văn Sinh cho biết, ngay sau lễ phát động thi đua, phía DN lập tiến độ xây dựng lò nung số 2 với mục đích hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Tích cực, đôn đốc cán bộ, công nhân viên công ty hăng say lao động, phấn đấu vượt tiến độ đề ra. Lô gô thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” được công ty treo dán tại các bộ phận sản xuất, tạo động lực trong toàn thể cán bộ, công nhân viên. Kịp thời đề xuất LĐLĐ tỉnh xem xét khen thưởng cho công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nhằm động viên người lao động hoàn thành vượt tiến độ các hạng mục và mục tiêu đề ra.

Là một trong 3 cá nhân được LĐLĐ khen thưởng, anh Nguyễn Khoa Thành Luân, người lao động của công ty chia sẻ: Tâm thế vượt khó thi đua lao động sản xuất được tôi nhen nhóm từ ngày phát động. Tôi tự hào vì bản thân được trực tiếp thi công thực hiện công trình ý nghĩa này. Điều đó tạo động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn khi phải lao động trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. “Hôm nay nhìn sự nỗ lực của chúng tôi đã hoàn thành, tôi rất tự hào và lấy đó là động lực để tiếp tục có những cống hiến tốt hơn trong lao động sản xuất”, anh Luân chia sẻ.

Công trình hoàn thành, gắn biển đưa vào hoạt động chính thức sẽ tạo việc làm cho hơn 70 lao động địa phương. Ý nghĩa hơn, Công ty CP Vicofrit có nhà máy chế biến sâu nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, tăng giá trị nguồn nguyên liệu và góp phần đóng góp ngân sách của tỉnh.

Ông Lê Minh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, các công trình đã và đang được hoàn thiện là minh chứng tiêu biểu về hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của các cấp công đoàn cũng như sự sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, công nhân, lao động trên công trường. Từ những công trình này, phần nào thấy được tầm vóc, trí tuệ của của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Hải Thuận

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/cung-dong-chay-phon-thinh-131549.html