Cung đường đỏ thắm sắc Xuân phía bắc đèo Hải Vân

Sau Tết Nguyên đán, các loài hoa, lá này tô điểm thêm màu sắc lãng mạn cho núi rừng Bạch Mã, làm say đắm bao người. Đây cũng là một nét lôi cuốn của núi rừng Bạch Mã đối với du khách yêu thiên nhiên.

Nói đến Vườn Quốc gia Bạch Mã người ta thường nghĩ đến Trĩ sao một loài chim quý hiếm đang là biểu tượng đặc trưng của vườn; hay là thời gian gần đây thiên hạ đang sốt lên vì loài linh trưởng Vọc Chà vá chân nâu xuất hiện với số lượng tương đối lớn.

Tuy nhiên, quả thật sẽ là thiếu sót khi nói đến Bạch mã trong mùa Xuân này lại không nhắc đến một số loài hoa lá đang khoe sắc đỏ thắm tô điểm cho núi rừng.

Đầu tiên, chúng ta cần nhắc đến Đỗ Quyên. Một loài hoa thường nở rộ sau Tết và gây ấn tượng mạnh đến nỗi người ta đã dùng tên nó để dặt tên cho một con thác đó là Thác Đỗ Quyên tại vườn Quốc gia Bạch Mã.

Điều kỳ thú là Đỗ Quyên của Bạch Mã lại có màu đỏ như máu, sắc đỏ nồng nàn đến ngỡ ngàng. Mùa Đỗ Quyên nở rộ đã làm say lòng bao tay máy khiến họ phải lên đường đến với Bạch mã.

Mấy năm lại đây vườn quốc gia này có thêm giống Đỗ Quyên chuông (Enkianthis Lour) tương tự như hoa Maguet của Pháp và mang hình quả chuông đậm nét nhất. Đây là loài thứ hai cũng khoe sắc đỏ thắm trong đầu Xuân. Theo một số nhà thực vật học, Đào chuông thuộc họ Đỗ Quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông. Cây ra hoa từ tiết đông chí cho đến tháng giêng, tháng hai... Với màu hồng, Đỗ Quyên chuông đã tạo cho nơi này thêm một sắc hoa đẹp, đặc biệt hoa có đời sống dài hơn vì thời gian sinh trưởng sang đến mùa hạ và Bạch Mã lại có thêm điều để du khách khám phá.

Một điều thú vị khác là loài hoa này còn có tên bằng tiếng Pháp là Campanulaceae là tên của con gái một quan chức người Pháp từng sống tại Bạch Mã (?)

Một sắc màu đỏ khác tô điểm cho núi rừng Bạch Mã là cây Phong. Thật ra cây này có tên gọi là cây Thích hay đầy đủ hơn gọi là Thích Bắc bộ họ Phong Aceraceae có khoảng 18 loài ở Việt Nam mọc ở vùng núi cao. Cây Phong còn được gọi là cây Thích. Cây này có vài loài ở SaPa (Lào Cai) và cây trồng làm hoa cảnh ở Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Bà Nà (Đà Nẳng) và Đà Lạt (Lâm Đồng) khi lá già nó chuyển sang đỏ rực làm cho núi rừng Bạch Mã càng thêm quyến rũ.

Thiết nghĩ, nếu như tại Bạch mã có những con đường, đoạn đường nào đó được quy hoạch để trồng riêng từng loại cây này, để đến mùa du khách lại có nơi để thưởng ngoạn chẳng phải đó cũng là một điểm góp phần thu hút du khách hay sao?.

Hoàng Phước

SVO

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/cung-duong-do-tham-sac-xuan-phia-bac-deo-hai-van-1624463.tpo