Cùng hướng về biển đảo quê hương

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều việc làm, hành động thiết thực.

Lãnh đạo Nhà máy X52 Hải quân đến thăm và tặng quà cho cháu Lê Nguyễn Khả Hân (SN 2017), ở khu phố Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa được đơn vị đỡ đầu. Ảnh: LẠC HỒNG

Hậu phương vì tiền tuyến

TX Đông Hòa có chiều dài bờ biển hơn 36km với 4 phường, xã trong khu vực biên giới biển (KVBGB). Thời gian qua, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương này rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ và người dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên KVBGB.

Phó Chủ tịch UBND TX Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng cho biết: Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đã phối hợp tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho hơn 1.450 lượt người; 7 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và các quy định về bảo vệ môi trường biển cho khoảng 2.520 học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Đồng thời cấp phát cho ngư dân trực tiếp hoạt động khai thác ở vùng khơi, vùng lộng 1.300 bản hướng dẫn thông tin về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 1.500 tờ rơi về một số điều cần biết đối với ngư dân khi hoạt động trên biển; 1.800 bản đồ hoạt động, khai thác và thăm dò dầu khí…

Là địa phương có 8 phường, xã với 40 thôn, khu phố thuộc KVBGB, TX Sông Cầu hiện có 1.757 tàu cá với khoảng 7.500 lao động trực tiếp làm nghề khai thác hải sản. Cùng với đầu tư triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, TX Sông Cầu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo và ANTT trên KVBGB, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh - biên phòng.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TX Sông Cầu Lâm Duy Dũng, cùng với tuyên truyền, vận động xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ sản xuất an toàn trên biển…, Sông Cầu cũng đã vận động nhiều chủ tàu cá với hàng chục lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển. Khi vươn khơi hoạt động khai thác hải sản, những tàu cá của ngư dân cũng chính là những cột mốc sống vừa khai thác hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ông Bùi Văn Quốc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu chia sẻ: Đến nay, thôn Hòa An đã xây dựng được 5 tổ sản xuất an toàn trên biển với 80 thành viên; 7 tổ tự quản ANTT với 27 thành viên; 9 dòng họ, gia đình tự quản về ANTT với 25 thành viên.

Trong 5 năm qua, bà con ngư dân Hòa An cung cấp cho lực lượng chức năng 18 nguồn tin có giá trị liên quan đến tàu thuyền nước ngoài và hoạt động khai thác hải sản vi phạm quy định về hành nghề khai thác hải sản trên biển, phục vụ tích cực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo và ANTT trên KVBGB; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi tàu cá gặp sự cố, hỏng hóc; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, phát triển kinh tế biển, hộ gia đình…

Nhiều hoạt động hướng về biển đảo và bộ đội Trường Sa cũng đã được nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, như: Hãy làm sạch biển; đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi; tặng tủ thuốc cho ngư dân; nhận đỡ đầu con em ngư dân và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ kinh phí tặng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa…

Lữ đoàn 682 cùng các đơn vị tặng cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho bà con ngư dân hoạt động đánh bắt xa bờ. Ảnh: XUÂN HIẾU

Tiền tuyến với hậu phương

Cùng với các cấp chính quyền và người dân địa phương, các cơ quan, đơn vị trong quân đội và những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, bờ cõi của Tổ quốc cũng có những việc làm, hành động thiết thực.

Thượng tá Trần Quang Trung, Phó Chính ủy Lữ đoàn 682 (Vùng 4 Hải quân) cho biết: Từ 2020 đến nay, hằng năm đơn vị đều tổ chức thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Qua đó trao tặng gần 100 suất quà cùng hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, phao cứu sinh cho bà con ngư dân; đồng thời phối hợp với các địa phương, đơn vị tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch bãi biển và trồng hàng trăm cây chắn cát, cây ăn trái (dừa) ở khu vực biên giới biển của tỉnh…

Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian qua, các đơn vị Kho 858, Nhà máy Z753 (Cục Kỹ thuật Hải quân), Trung đoàn 196 Hải quân… đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 187 buổi tuyên truyền về biển đảo cho 37.900 lượt cán bộ và người dân trong tỉnh; phát hơn 2.000 ấn phẩm về biển đảo tại hầu hết 110 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng địa phương trong công tác QP-AN, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, từ tháng 8/2023, Vùng 4 và các đơn vị của Cục Kỹ thuật Hải quân đã nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi, con gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các làng biển trong tỉnh. Theo đó, ngoài hỗ trợ kinh phí với mức tối thiểu 1 triệu đồng/cháu/tháng cho đến khi trưởng thành, đủ khả năng tự lập, các đơn vị còn hỗ trợ về y tế, tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép và nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày cho các cháu. Đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp để các cháu trở thành công dân tốt.

Cháu Nguyễn Võ Vụ Hạo (xã An Chấn, huyện Tuy An), một trong những trường hợp được cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu, bày tỏ: “Ba của cháu là dân biển nhưng chỉ đi bạn, làm thuê cho các chủ tàu cá. Gần 1 năm trước, ba phát hiện bị bệnh ung thư gan và đã qua đời. Cháu mất cha từ đó, nhưng từ tháng 8 năm ngoái, cháu được các chú bộ đội hải quân nhận làm con nuôi”.

Còn cháu Hồ Thị Quỳnh Trăm (11 tuổi), ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa, được cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X52 Hải quân nhận đỡ đầu, thổ lộ: “Là trẻ mồ côi, gia đình rất nghèo nên cháu luôn lo sợ sẽ không được đi học như các bạn nữa. Được các chú hải quân nhận đỡ đầu, cháu rất vui và vô cùng biết ơn. Cháu sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự cưu mang của các chú”.

LC HNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/367/314048/cung-huong-ve-bien-dao-que-huong.html