Cùng là công chúa Thái Lan nhưng cặp chị em này khiến dân mạng bất ngờ

Cùng xuất thân trong gia đình hoàng tộc nhưng hai công chúa Thái Lan lại có tính cách và gu thời trang khác hẳn nhau.

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana (SN 1987) nổi tiếng là một người phụ nữ quyền lực tại Thái Lan. Tại xứ chùa Vàng, cô rất được ngưỡng mộ vì xuất thân quyền quý, giàu có lại có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực thời trang.

Công chúa Sirivannavari theo đuổi sự nghiệp thiết kế và kinh doanh thời trang, cô có một thương hiệu riêng được trình diễn tại các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Cô cũng từng may mắn được nhà thiết kế Pierre Balmain của Balmain nâng đỡ, dạy dỗ và giới thiệu tới làng thời trang thế giới.

Làm việc trong lĩnh vực thời trang nên công chúa Sirivannavari có gu ăn mặc thời thượng, lộng lẫy. Dù có ngoại hình không cao ráo hay gương mặt quá bắt mắt nhưng cô vẫn chiếm spotlight ở mọi nơi cô tới bởi phong thái sang trọng, đẳng cấp.

Sirivannavari Nariratana sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng tỷ đô la. Năm 2009, cô được tạp chí Fobes xếp vào vị trí thứ 16 trong danh sách 20 nhân vật hoàng tộc trẻ tuổi được quan tâm nhất hành tinh.

Ngoài ra, công chúa còn rất giỏi chơi thể thao như cưỡi ngựa, cầu lông. Năm 2005, Sirivannavari là một trong những đại diện Thái Lan tham dự SEA Games bộ môn cầu lông và giành được HCV ở nội dung đồng đội.

Trái ngược hẳn với em gái của mình, công chúa Rajasarini Siribajra (SN 1978) con gái cả của Quốc vương Thái Lan lại yêu thích phong cách thời trang thanh lịch, giản dị, gọn gàng. Tính cách của công chúa cũng được đánh giá là rất dễ gần và thánh thiện.

Công chúa Rajasarini tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Thammasat, sau đó tiếp tục theo học và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cornell, Mỹ. Mới đây, cô đảm nhận vị trí Chủ tịch Dự án sửa chữa hạnh phúc, đại diện cho Quốc vương Thái Lan tới thăm tù nhân đang nằm viện tại nhà tù trung tâm Khaobin, tỉnh Ratchaburi.

Rajasarini Siribajra là một nhà hoạt động xã hội tích cực, công chúa đặc biệt quan tâm đến quyền lợi và đời sống của phụ nữ. Năm 2008, cô được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Woman).

Công chúa cả của Quốc vương Thái Lan yêu thích trang phục có màu sắc trang nhã, đơn giản, gọn gàng cùng mái tóc luôn luôn búi cao.

Xem thêm clip: Princess Sirivannavari Nariratana of Thailand - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cung-la-cong-chua-thai-lan-nhung-cap-chi-em-nay-khien-dan-mang-bat-ngo-1342996.html