Cùng nắm chặt tay, hòa chung điệu nhảy, bài ca đoàn kết Việt - Lào

Tối 20/5, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) và bản Thoọng Pẹ (Lào) tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm kết nghĩa.

Ngoài quan khách các cấp, ngành, đêm giao lưu văn nghệ còn thu hút hàng ngàn người dân sinh sống ở xã Sơn Kim 1 và bản Thoọng Pẹ đến xem, cổ vũ...

Tiết mục tự biên "Tổ khúc dân ca vui cùng ngày hội" do Đội văn nghệ thôn Trưng, xã Sơn Kim 1 biểu diễn nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng biểu diễn, nội dung, ý nghĩa...

Tiết mục tấu khèn do các thanh niên ở bản Thoọng Pẹ biểu diễn mang đậm âm hưởng sử thi, giàu chất dân gian, gần gũi với đời sống của người Lào.

Tiết mục "Son sắt tình Việt - Lào" do cán bộ, công chức xã Sơn Kim 1 biểu diễn một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em..

Bài hát "Về Hà Tĩnh người ơi" của nhạc sỹ Xuân Thủy được Pó Vừ tự tin cất lên rõ ràng, mượt mà và đằm thắm khiến người nghe không tin rằng anh đến từ Thoọng Pẹ...

Đội văn nghệ quần chúng của Thoọng Pẹ biểu diễn tiết mục ca ngợi tình cảm gần gũi, thủy chung giữa Sơn Kim 1 với Thoọng Pẹ cũng như của hai dân tộc Việt - Lào...

“Lào - Việt Samakhi” (Lào - Việt Nam đoàn kết), Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ tay nắm trong tay cùng nhau vui hát và gìn giữ hòa bình, xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, cùng phát triển...

Trong ánh lửa đêm, say chén rượu cần, nhân dân hai cụm dân cư ven tuyến biên giới Việt - Lào đã xích lại gần nhau hơn, vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống

Tiến Phúc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-phong-an-ninh/cung-nam-chat-tay-hoa-chung-dieu-nhay-bai-ca-doan-ket-viet-lao/172969.htm