Cùng nạn nhân chất độc da cam vượt khó

'Là những người làm công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC), chúng tôi thấu hiểu và cảm thông nỗi đau cùng những khó khăn của người bị nhiễm chất độc da cam mang nhiều chứng bệnh, thân thể bị dị tật, dị dạng, bại liệt… Cuộc sống mưu sinh hằng ngày của các NNCĐDC gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, thường phải sống trong cảnh thiếu thốn. Bằng tình thương và trách nhiệm, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để giúp đỡ, chăm lo cho nạn nhân một cách thiết thực và hiệu quả nhất', đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội NNCĐDC phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội NNCĐDC phường 8, TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC Đặng Văn Mẫn và Võ Thị Hậu, ở khu phố 5.

Thực tế cho thấy, nhằm thể hiện tốt vai trò, chức năng của một tổ chức từ thiện - xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, trong những năm qua, Hội NNCĐDC phường 8 luôn sâu sát và gần gũi với từng gia đình có NNCĐDC, để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội NNCĐDC phường 8 hiện có 30 hội viên đang sinh hoạt ở 8 chi hội khu phố của phường, là những người rất nhiệt tình, tích cực với công tác Hội. Mỗi chi hội đều có sự gắn kết chặt chẽ với từng gia đình NNCĐDC, vừa tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vừa tìm những “địa chỉ đỏ”, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho nạn nhân. Ở mỗi chi hội tùy theo tình hình thực tế có những cách làm hay, hiệu quả, trong đó chủ yếu là tập trung vận động quà tặng vào các dịp lễ, tết, rồi cử cán bộ, hội viên đến thăm hỏi, trao tận tay cho NNCĐDC.

Với cách làm như trên, hằng năm, Hội NNCĐDC phường 8 vận động khoảng 50 triệu đồng giúp đỡ nạn nhân bằng hình thức, như: Tặng quà vào những dịp lễ, tết, đặc biệt là Ngày kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8); tặng xe lăn, xe lắc cho NNCĐDC, người khuyết tật; trợ vốn sản xuất cải thiện đời sống… Vừa qua, Hội NNCĐDC phường 8 đã vận động được 100 suất quà (trị giá 32,5 triệu đồng) để trao tặng cho các NNCĐDC của phường.

Ngoài ra, đối với những hộ NNCĐDC khó khăn về nhà ở, Hội NNCĐDC phường 8 còn vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, nhà tình thương. Trên địa bàn phường 8 hiện có 115 người bị nhiễm chất độc da cam, hầu hết các gia đình có NNCĐDC đều có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, nhất là vai trò của Hội làm cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân.

Cụ thể có hoàn cảnh gia đình các NNCĐDC, như: Ông Nguyễn Huệ Nam, ngụ số 18/1, đường Nguyễn Văn Nguyễn; ông Lâm Văn Bạch, ngụ số 13/7, đường Đinh Bộ Lĩnh; ông Đặng Văn Long, số 10/19, đường Đinh Bộ Lĩnh; ông Trương Văn Hiệp, ngụ số 19/1, đường Nguyễn Huỳnh Đức; ông Nguyễn Văn Lượm, ngụ khu phố 7, đường Diệp Minh Tuyền; ông Đặng Văn Mẫn và bà Võ Thị Hậu, ở khu phố 5... Đó là những gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn do bệnh tật nặng, rất hạn chế lao động hoặc mất khả năng lao động.

Những kết quả đạt được của Hội NNCĐDC phường 8, TP. Mỹ Tho thời gian qua thể hiện rõ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, sâu sát từng nạn nhân, hoàn cảnh mỗi gia đình NNCĐDC. Đồng thời, tích cực làm tốt công tác xã hội hóa việc vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC bằng nhiều hình thức, phù hợp với cuộc sống của mỗi gia đình nạn nhân.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Tư, trong những năm qua, hoạt động của Hội NNCĐDC phường 8 đã đi vào chiều sâu, được Hội cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Hội NNCĐDC phát động; được Hội tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương tặng nhiều Giấy khen.

Nổi bật là Hội NNCĐDC phường 8 đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội, luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa Chủ tịch Hội phường và Chi hội trưởng của 8 phu phố trong việc sâu sát từng hoàn cảnh gia đình NNCĐDC, từ đó tranh thủ vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để họ vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/cung-nan-nhan-chat-doc-da-cam-vuot-kho-994837/