Cùng nâng cao trách nhiệm

Trong khi tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì ở nước ta, tình hình đã được kiểm soát, nhất là với ổ dịch ở Hải Dương.

Với Thủ đô Hà Nội, dù gặp không ít khó khăn do lượng người quay lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết cũng như nhu cầu giao thương rất lớn, nhưng với những biện pháp kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với những tình huống cụ thể, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và người dân, có thể nói tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát hiệu quả.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 16-2 đến sáng 23-3, đã tròn 5 tuần trên địa bàn Thủ đô không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Với kết quả tích cực đó, các khu di tích, cơ sở tín ngưỡng, khu danh thắng, vui chơi giải trí… đã từng bước được mở cửa trở lại. Đáng mừng là tinh thần “chống dịch như chống giặc” luôn được duy trì với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nên mọi việc tương đối êm thuận.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các di tích, cơ sở tín ngưỡng, khu danh thắng, khu vui chơi giải trí đều tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch sau khi mở cửa đón khách trở lại. Đáng chú ý, tại khu vực chùa Hương, ngoài các biện pháp phòng dịch bình thường, huyện Mỹ Đức còn đề xuất hỗ trợ các bộ kít để tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên tại đây...

Từ 0h ngày 23-3, Thành phố đã cho phép các quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại. Việc cho các cơ sở dịch vụ nói trên hoạt động trở lại là biện pháp quản lý bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như kích cầu du lịch, tiêu dùng... Trong thời gian dừng các dịch vụ không thiết yếu, dư luận không ít lần lên tiếng về việc hát karaoke tự phát ở nhiều nơi không bảo đảm điều kiện cách âm, gây phiền hà, khó chịu cho cộng đồng, nhất là ở những đô thị lớn. Việc cho phép các dịch vụ như karaoke hoạt động trở lại chắc chắn sẽ đáp ứng được "niềm đam mê ca hát”, giải trí của người dân mà không làm ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng.

Thế nhưng, cái gì, việc nào cũng có tính hai mặt. Các quán bar, karaoke, vũ trường… là loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, luôn tiềm ẩn phát sinh tình huống khó lường, nên cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố diễn ra vào chiều 22-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã yêu cầu người dân đến các quán bar, karaoke phải khai báo y tế qua QR-Code, cài đặt các ứng dụng di động kiểm soát dịch Covid-19; các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện này, nếu phát hiện có vi phạm thì các địa phương yêu cầu dừng kinh doanh.

Rõ ràng, ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của chủ cơ sở kinh doanh và người dân là rất quan trọng. Vì thế, mỗi cá nhân càng cần nâng cao trách nhiệm với cộng đồng bằng việc khai báo đầy đủ, chính xác khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tuy nhiên, không thể trông chờ hoàn toàn vào tinh thần tự giác, nhất là ở những điểm vui chơi luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tình huống khó lường. Các cơ quan chức năng, chính quyền mỗi địa phương phải tiến hành kiểm tra sát sao, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn cho xã hội. Nếu mỗi người trong chúng ta không cùng nâng cao trách nhiệm thì rất có thể mọi cố gắng, nỗ lực trong phòng, chống dịch thời gian qua của các cấp ngành, của cộng đồng sẽ trở thành vô nghĩa.

Mai Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/994446/cung-nang-cao-trach-nhiem