Cùng nhau gìn giữ trật tự địa bàn

5 năm qua, quận 12, TP Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Điều này góp phần đảm trật tự an toàn xã hội, đem lại sự yên tâm và niềm tin của người dân đang sinh sống trên địa bàn.

Khu dân cư bình yên trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM.

Khu dân cư bình yên trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM.

Thu hút các tầng lớp tham gia

Thượng tá Nguyễn Văn Tiển- Phó Trưởng Công an quận 12 cho biết, hàng năm, Công an quận và Ban Thường trực UBMTTQ quận căn cứ vào Chương trình phối hợp của quận cũng như những nội dung định hướng trọng tâm của cấp thành phố để xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện ở cơ sở sao cho sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động. Nhờ đó tại khu phố, tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh đó, Mặt trận và Công an còn tham gia tiếp nhận, hỗ trợ giúp đỡ người được đặc xá tha về hòa nhập cùng địa phương, cũng như vận động con em và người thân trong gia đình không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Nổi bật nhất trong năm qua là Công an phối hợp với Mặt trận quận đã phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị- xã hội trong việc xây dựng và duy trì hơn 10 mô hình tự quản, tự phòng trong công tác an ninh trật tự có hiệu quả. Trong đó phải kể đến là mô hình camera giám sát về an ninh trật tự và nâng cấp Trung tâm xử lý hình ảnh của quận 12, và mô hình Chương trình “Vì quận 12 bình yên”. Các mô hình đó đã hoạt động có hiệu quả, thu hút sự quan tâm, đồng lòng, hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy hiệu quả vai trò của các đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận xây dựng và duy trì hoạt động 12 câu lạc bộ (CLB) gia đình phòng chống tệ nạn xã hội với 866 thành viên, 21 CLB nữ chủ nhà trọ với 359 thành viên, CLB nữ công nhân nhà trọ với 56 thành viên, 80 tổ tư vấn với 452 thành viên. Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh quận với hơn 10.000 lượt hội viên tham gia cảm hóa giáo dục trên 400 thanh niên chậm tiến. Đoàn thanh niên quận duy trì hoạt động 11 đội hình “phản ứng nhanh” tại 11 phường tham gia điều tiết giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn ứ giao thông; duy trì thực hiện mô hình “Bến khách ngang sông, bến đò ngang an toàn - tiện nghi”...

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 12 chia sẻ, trước tiên cần phải phát huy được vai trò nòng cốt tham mưu, chủ động tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy, UBND. Trong công tác phối hợp thì tuyên truyền, vận động là quan trọng nhất và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng những hình thức, nội dung luôn được thay đổi cho phù hợp với từng đối tượng, từng giới, từng thời điểm; đồng thời gắn với nội dung phát động trên lĩnh vực an ninh trật tự với các lĩnh vực đời sống, xã hội và các phong trào thi đua khác ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đặc biệt nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả từ trong quần chúng nhân dân để làm cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Lam Hồng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/cung-nhau-gin-giu-trat-tu-dia-ban-tintuc430075