Cung thủ Olympic Phi Vũ hẹp cơ hội tranh tài ở SEA Games 31

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ không có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển bắn cung Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã công bố danh sách sơ bộ 16 vận động viên tham dự SEA Games 31 gồm 8 nam và 8 nữ. Trong số này hầu hết gồm những cung thủ nổi tiếng như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Chu Đức Anh, Nguyễn Văn Đầy, nhưng thiếu vắng cái tên Nguyễn Hoàng Phi Vũ, người từng tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ban huấn luyện tuyển bắn cung Việt Nam cho biết Phi Vũ có thành tích không tốt trong các giải đấu gần đây, nên không có tên trong danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, danh sách vẫn có thể thay đổi trước khi tranh tài ở SEA Games 31.

 Phi Vũ từng vượt Đức Anh để dự Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Phi Vũ từng vượt Đức Anh để dự Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Trong giải đấu tuyển chọn của đội hồi tháng 3, Phi Vũ đứng thứ 5, sau đồng đội Chu Đức Anh, Nguyễn Đạt Mạnh, Nguyễn Duy và Nông Văn Linh. Tại giải vô địch toàn quốc 2022, Phi Vũ cũng thi đấu không tốt khi chỉ giành một HCĐ ở 4 nội dung tham dự.

Cơ hội cho Phi Vũ là vẫn còn nhưng không nhiều. Anh cần thể hiện tốt ở các buổi tập của đội. Phong độ và tâm lý là những yếu tố quyết định đến kết quả của các vận động viên bắn cung.

Tại SEA Games 30, Phi Vũ cùng Lộc Thị Đào giành HCV đôi nam nữ cung một dây. Ở kỳ đại hội đó, bắn cung Việt Nam nhất toàn đoàn khi đem về 3 HCV với hat-trick của Lộc Thị Đào. Tuy nhiên, tại SEA Games 31, Lộc Thị Đào không tham dự do đã nghỉ thi đấu.

Năm 2019, Phi Vũ giành vé dự Olympic với tấm HCV giải vòng loại châu Á. Trong lần đầu tham dự Thế vận hội, anh thua 1-7 trước Tang Chih-chun (Đài Loan, Trung Quốc) ở vòng 1/32.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cung-thu-olympic-phi-vu-hep-co-hoi-tranh-tai-o-sea-games-31-post1307391.html