Cùng tuổi nhưng Yoo Seung Ho - Park Bo Gum có sức hút riêng trong 'Bok Soo trở về' và 'Encounter', bạn thích ai hơn?

Gần đây, cư dân mạng xứ Kim Chi rất thường nhắc tới Yoo Seung Ho và Park Bo Gum trên các trang mạng xã hội vì họ cùng trở lại với các dự án phim truyền hình. Cả hai được xem là những ngôi sao trẻ tài năng của ngành công nghiệp điện ảnh.

Tháng 12, ngành công nghiệp điện ảnh xứ Kim Chi trở nên náo nhiệt hơn khi có sự trở lại của nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng qua các dự án phim truyền tình cảm - lãng mạn và thú vị. Hiện tại, “mỹ nam” Park Bo Gum của Encounter đài tvN và Yoo Seung Ho trong phim Bok Soo trở lại đài SBS đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả quê nhà cũng như các quốc gia châu Á khác.

Yoo Seung Ho.

Yoo Seung Ho.

Park Bo Gum.

Vừa ra mắt, Encounter đã trở thành bộ phim đạt rating cao trong khung giờ phát sóng. Tuy nhiên, nhiệt phim bắt đầu giảm dần, Park Bo Gum nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng cư dân mạng Hàn Quốc khi họ cho rằng vai diễn không hợp với anh. Lối diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1993 vẫn chưa có điểm nổi bật, nhưng chủ yếu là kịch bản hơi tẻ nhạt so với thị hiếu người xem.

Mặt khác, tác phẩm mới của Yoo Seung Ho mang về không ít thành công. Bước chân vào nghề lâu năm (hơn 18 năm), do đó không ai có thể chê về diễn xuất của “em trai quốc dân”. Khán giả trẻ bị thu hút bởi kịch bản dễ xem, mới lạ và độc đáo.

Trong Encounter, Park Bo Gum đảm nhận vai Kim Jin Hyuk, chàng trai trẻ mộc mạc và giản dị. Anh luôn tìm kiếm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Dù cuộc sống không quá sung túc, song Jin Hyuk luôn yêu đời, và tận hưởng thú vui của tuổi trẻ.

Nụ cười rạng rỡ của anh tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, nhân vật truyền cảm hứng tốt cùng với những năng lượng tích cực ở bất cứ nơi mà anh ấy đặt chân đến. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được phần nào tính cách tự do, thoải mái, gần gũi và đáng yêu của nhân vật.

Yoo Seung Ho vào vai chàng thanh niên 27 tuổi - Kang Bok Soo. Cuộc sống của anh trở nên tồi tệ hơn sau khi bị đuổi học vì bị tình đầu phản bội, và nói rằng anh đã đẩy một nam sinh khỏi sân thượng trường học.

Sau 9 năm, Bok Soo trưởng thành và quyết định trở lại ngôi trường cũ của mình để tìm cách trả thù. Ngôi sao 25 tuổi đã thành công khi hóa thân hoàn hảo vào nhân vật mang màu sắc khác nhau. Anh thể hiện vai diễn tự nhiên, chân thật nên dễ truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Cả Yoo Seung Ho và Park Bo Gum đều sinh năm 1993, họ có cách tiếp cận mỗi vai diễn khác nhau. Dù vào nghề sớm hơn Bo Gum, nhưng xét về độ nổi tiếng thì có lẽ Yoo Seung Ho chưa có thể sánh bằng. Tên tuổi của chàng “thế tử” bắt đầu phủ sóng châu Á qua bộ phim ăn khách Mây họa ánh trăng.

Trong khi đó, Yoo Seung Ho chưa chọn được kịch bản, bạn diễn phù hợp nên tác phẩm ít được quan tâm hơn, mặc dù diễn xuất rất ổn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, qua vai diễn Kang Bok Soo, Yoo Seung Ho chắc chắn sẽ tạo nên bước ngoặt mới trong sự nghiệp, đánh dấu ấn mới trong lòng khán giả.

Ngắm qua loạt ảnh dưới đây của cả hai diễn viên điển trai của chúng ta.

Một chàng trai trẻ ấm áp, muốn sưởi ấm trái tim của các “noona”.

Cuộc đời tự do, bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Và Yoo Seung Ho “oppa”….

Trái tim bạn liệu có loạn nhịp?

Cảm giác thất thần khi dính phải lưới tình.

Khi yêu…

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cung-tuoi-nhung-yoo-seung-ho-park-bo-gum-co-suc-hut-rieng-trong-bok-soo-tro-ve-va-encounter-ban-thich-ai-hon-4303885.html