Cung ứng hơn 266 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết và Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Không khí nhộn nhịp đã về tại Làng hoa Sa Đéc. Nhiều nhà dân, khu du lịch, vườn hoa, tuyến đường đã hoàn chỉnh các khâu chỉnh trang, làm đẹp chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc đảm bảo đủ lượng cúc mâm xôi nhiều màu phục vụ thị trường Tết và Festival Hoa - Kiểng

Nông dân đảm bảo số lượng hoa cung ứng

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, trong vụ mùa năm nay, hoa kiểng Sa Đéc sẽ có hơn 2.000 chủng loại, đặc biệt có trên 100ha giống hồng với hàng chục loại hoa hồng bản địa và ngoại phục vụ Festival Hoa - Kiểng lần I năm 2023 và Tết năm 2024. Trong đó, ngoài cúc mâm xôi với màu vàng truyền thống, năm nay, lần đầu tiên một số nông dân ở Làng hoa Sa Đéc sản xuất giống cúc mâm xôi Hà Lan và Hàn Quốc với nhiều màu sắc như: đỏ, hồng, tím, cam... Dự kiến, số lượng cúc mâm xôi ngũ sắc cung ứng trong dịp này hơn 266.000 giỏ.

Là một trong những đơn vị cung ứng hoa, Tổ hợp tác sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An (phường An Hòa, TP Sa Đéc) được đặt hàng với số lượng hơn 50.000 chậu các loại, trong đó, có hơn 5.000 giỏ hoa cúc mâm xôi ngũ sắc. Những ngày này, các thành viên của Tổ hợp tác đang tích cực với công việc chăm sóc hoa nhằm đảm bảo có đủ số lượng cung ứng theo đơn đặt hàng.

Ông Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa kiểng khóm Tân An, cho biết: “Năm nay, các thành viên chọn cúc mâm xôi ngũ sắc có nguồn gốc nước ngoài về trồng phục vụ thị trường Tết thay cho giống truyền thống với mong muốn góp thêm sự phong phú cho Làng hoa Sa Đéc. Giống hoa này, thời gian từ lúc trồng đến khi ra hoa cũng bằng với cúc mâm xôi truyền thống, nhưng nếu muốn để cây phát triển to và nhiều bông hơn thì phải ngắt cơi thêm một lần nữa, cây vẫn phát triển bình thường”.

Tại TP Sa Đéc vẫn còn lưu giữ hàng chục loại giống hoa hồng truyền thống đang được bảo tồn và phát triển như: hồng nhung, nữ hoàng, vàng địa phương, hồng lửa, cánh sen, đỏ, hồng cồ, hồng phấn, kiss, song hỷ cồ, trắng sữa, trắng sữa cồ, trắng thủy tinh, hồng viền, cam gai, đỏ gạch, đỏ viền, vàng chanh, vàng Hà Lan và hồng vàng viền, được nhà vườn ở làng hoa trồng khá nhiều phục vụ Tết và Festival Hoa - Kiểng.

Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết: “Với sự sáng tạo cùng đổi mới trong cách làm ăn, đặc biệt là chỗ Tổ hợp tác sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An, phường An Hòa đã góp phần làm cho làng hoa năm nay đón Tết thêm sinh động. Thành phố luôn khuyến khích nông dân trồng hoa đổi mới để tạo nên sự phong phú cho làng hoa và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là trong dịp Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 30/12/2023 - 5/1/2024”.

Các khu, điểm hoàn chỉnh đón khách

Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng Sa Đéc (khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông) đang nhộn nhịp, khẩn trương trang trí, đầu tư thêm các cụm tiểu cảnh. Anh Phạm Thanh Tâm - chủ khu du lịch cho biết, điểm nhấn của Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng Sa Đéc năm nay là tái hiện lại “Phiên chợ bán bông”. Đó là cảnh mua bán hoa, kiểng của bà con Làng hoa Sa Đéc. Dưới sông có “ghe bán bông”, “xuồng bán bông”. Ngoài ra, khu du lịch sẽ bố trí thêm cảnh “Chợ bán bông” ở trên khuôn viên nằm ngay lối đi dọc “Dòng sông hoa”. Người mua hoa là những du khách và người bán hoa là những người làm vườn và cũng là nhân viên phục vụ tại Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng.

“Hiện, khu du lịch đầu tư 3.000 chậu hoa hồng. Hoa được dày công chăm sóc để phục vụ cho Festival Hoa - Kiểng. Khu Du lịch Cánh đồng Hoa hồng Sa Đéc hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều cảm xúc trong dịp lễ hội này” - anh Phạm Thanh Tâm - chủ Khu du lịch Cánh đồng Hoa hồng Sa Đéc chia sẻ.

Tại các điểm tham quan khác, nhà dân cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Festival Hoa - Kiểng. Anh Nguyễn Ngọc Hùng - chủ Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy Land Hùng Thy (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) cho biết, anh đầu tư diện tích làm du lịch tại khu vui chơi gần 2ha. Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc là cơ hội để anh vừa bán hoa, vừa làm du lịch, cũng như quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc đến khách tham quan.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng vì lãnh đạo tỉnh, thành phố luôn đồng hành cùng người nông dân trồng hoa khi tổ chức Festival. Chính vì điều đó mà chúng tôi luôn tập trung chỉn chu đầu tư thêm nhiều loại hoa để phục vụ du khách”.

NHẬT NAM

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/cung-ung-hon-266-ngan-gio-hoa-cuc-mam-xoi-phuc-vu-thi-truong-tet-va-festival-hoa-kieng-sa-dec-119249.aspx