Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Mỹ chứng kiến sự bất ngờ

Sau vài ngày hoãn công bố kết quả vì trục trặc kỹ thuật, cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) của Đảng Dân chủ tại bang Iowa ở miền Trung Tây nước Mỹ đã chứng kiến một sự bất ngờ.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa, Đảng Dân chủ có 7 ứng cử viên tham gia là Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders, cựu Phó tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cựu Thị trưởng thành phố South Bend thuộc bang Indiana Pete Buttigieg, doanh nhân Andrew Yang và tỷ phú quỹ đầu tư Tom Steyero. Đây là cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của Đảng Dân chủ để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

 Cựu Thị trưởng Pete Buttigieg và người ủng hộ tại bang Iowa - Ảnh: Getty Images.

Cựu Thị trưởng Pete Buttigieg và người ủng hộ tại bang Iowa - Ảnh: Getty Images.

Ngày 7-2, Reuters dẫn kết quả kiểm 100% phiếu bầu cho thấy cựu Thị trưởng Pete Buttigieg, 38 tuổi, đã giành chiến thắng sít sao trước ứng viên kỳ cựu Bernie Sanders, 78 tuổi với tỷ lệ phiếu bầu tương ứng là 26,2% và 26,1%. Xếp vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (18% phiếu bầu) và cựu Phó tổng thống Joe Biden (15,8% phiếu bầu).

Sở dĩ nói kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân chủ tại bang Iowa gây bất ngờ là bởi ứng viên kỳ cựu Bernie Sanders vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng khi luôn ở vị trí dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Ông Bernie Sanders cũng thu hút được lượng cử tri tham gia các cuộc vận động tranh cử tại bang Iowa lớn hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác. Trước khi kết quả được công bố, ông Bernie Sanders đã tự tin tuyên bố “sẽ có kết quả rất tốt, rất tốt tại Iowa”. Trong khi đó, cựu Phó tổng thống Joe Biden và cựu Thị trưởng Pete Buttigieg lần lượt giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Theo BBC, cựu Thị trưởng Pete Buttigieg là cựu học giả của Đại học Harvard và Đại học Oxford, từng là một sĩ quan tình báo quân sự ở Afghanistan. Trong khi bị các đối thủ chỉ trích là người quá thiếu kinh nghiệm để trở thành tổng thống Mỹ, ông Pete Buttigieg tuyên bố ông chính là "người ngoài cuộc có thể biến đổi cục diện, người có thể phá vỡ sự bế tắc ở Washington và đánh bại Tổng thống Donald Trump". “Chiến dịch tranh cử bắt đầu một năm trước với bốn nhân viên, với cái tên không ai biết, không có tiền, chỉ là một ý tưởng lớn, một chiến dịch tranh cử mà nhiều người nói không có lý do gì để vào cuộc, đã diễn ra và tiến tới phía trước cuộc đua thay thế tổng thống hiện tại bằng một tầm nhìn tốt hơn cho tương lai”, BBC dẫn lời cựu Thị trưởng Pete Buttigieg.

Tại Mỹ, mùa bầu cử sơ bộ bắt đầu vào tháng 1 hoặc 2 của năm diễn ra bầu cử tổng thống và kéo dài tới tháng 6. Đây là giai đoạn các ứng viên vật lộn trong nội bộ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ để giành quyền đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng ra tranh cử tổng thống. Bang Iowa được coi là một nơi “thử lửa” rất quan trọng đối với hầu hết các ứng cử viên tổng thống. Theo tiền lệ từ nhiều năm nay, ứng cử viên nào giành được thắng lợi ở bang này sẽ “nghiễm nhiên” trở thành ứng cử viên tổng thống được đề cử của đảng đó. Sau tiểu bang Iowa, các ứng cử viên tiếp tục chạy đua để giành điểm trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang New Hampshire vào ngày 11-2 tới. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 tới để bầu ra ứng cử viên chính thức của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống với ứng viên được chọn của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump được đánh giá gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/cuoc-bau-cu-so-bo-dau-tien-cua-my-chung-kien-su-bat-ngo-609515