CUỘC BẦU CỬ TẠI HÀ TĨNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh, đến hết thời gian bỏ phiếu (19 giờ ngày 23.5), đã có 851.901/853.125 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,86%) bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao

Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, ngày 23.5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài 51 khu vực được khai mạc sớm hơn quy định (bắt đầu từ 5 giờ 30 phút) tại các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh, Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn; các địa phương còn lại trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử vào 6h30 phút.

Cử tri huyện Thạch Hà kỹ lưỡng lựa chọn cử tri trước khi bỏ phiếu

Theo số liệu tổng hợp từ UBBC tỉnh, đến hết thời gian bỏ phiếu (19 giờ ngày 23.5), trên địa bàn toàn tỉnh có 851.901/853.125 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (đạt tỷ lệ 99,86%). Hầu hết cử tri đi bỏ phiếu đều thể hiện được tinh thần, trách nhiệm cao, đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của mình trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương; bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và HĐND - cơ quan quyền lực ở địa phương.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi bầu cử được kiểm soát, thực hiện tốt và bảo đảm an toàn; 100% cử tri tham gia bỏ phiếu đều tuân thủ các bước theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Để bảo đảm giãn cách, chính quyền địa phương vận động cử tri tham gia bỏ phiếu phù hợp, phân chia thời gian đi bầu theo từng thôn, tổ dân phố; cơ bản bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử, đồng thời không để xảy ra phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của tổ bầu cử.

Tại các địa bàn có khu cách ly, các địa phương đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để tạo điều kiện cho cử tri được thực hiện quyền công dân theo quy định. Các đơn vị, địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án hết sức cụ thể triển khai công tác bầu cử trong điều kiện xảy ra dịch Covid-19.

Từ 19 giờ 23.5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử. Các thành viên ban kiểm phiếu đều phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, kiểm đếm cẩn trọng, không để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ - Thư ký UBBC tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa cho biết: “Tổ bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bầu; kiểm đếm tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số phiếu thu vào và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của tổ bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu theo màu phiếu bầu". Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Kết thúc việc kiểm phiếu, tổ bầu cử lập các biên bản kết quả kiểm phiếu, tiến hành niêm phong phiếu bầu theo từng loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, phiếu đại biểu HĐND và gửi các biên bản về các cơ quan, tổ chức theo quy định”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình và vững tin vào một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND mới, đây cũng là tiền đề tạo đà cho năm đầu tiên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX.

Quyết tâm vào cuộc từ tỉnh đến cơ sở

Hình thức bỏ phiếu lưu động đối với cử tri đang bị cách ly

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hà Tĩnh là kết quả của cả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn từ việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 07/8/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 8.2020 đến tháng 5.2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBBC, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác bầu cử nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy trình, quy định; đồng thời kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, UBBC tỉnh Hà Tĩnh đã đặt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân lên hàng đầu. Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, các địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để chủ động xây dựng kịch bản với những phương án, kế hoạch cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong cả quá trình tổ chức, dù diễn biến dịch phức tạp, thậm chí có những thời điểm dịch có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng khi cả tỉnh có 9 ca lây nhiễm Covid-19 nhưng các hoạt động chuẩn bị bầu cử vẫn diễn ra bảo đảm tiến độ, tuyệt đối an toàn.

Cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại Hà Tĩnh cũng được đẩy mạnh, đi trước. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng được triển khai sâu rộng đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời các nội dung, tiến độ cuộc bầu cử. Qua đó, vừa cung cấp thông tin cần thiết cho cử tri, vừa cổ vũ, lan tỏa không khí thi đua của các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mặt khác, công tác tuyên truyền cũng đã kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng bầu cử để chống phá.

Với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Hà Tĩnh đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, hội tụ được tình cảm, trách nhiệm, niềm tin, kỳ vọng của toàn thể cử tri tỉnh nhà. Tin rằng, những đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết để cùng với toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân tỉnh nhà.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=56130