Cuộc cãi vã của 3 bé gái khiến bố mẹ thích thú

Đoạn clip quay lại cảnh 3 bé gái cãi nhau thu hút gần 5 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự đồng ý khi phụ huynh để bọn trẻ tự giải quyết và không can thiệp vào chuyện của con.

 Cuộc khẩu chiến của 3 bé gái thu hút hàng triệu người xem.

Cuộc khẩu chiến của 3 bé gái thu hút hàng triệu người xem.

Gần đây, một đoạn clip ghi lại cuộc cãi vã nhỏ nhặt giữa ba bé gái và phản ứng của cha mẹ các em đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Khung cảnh những phụ huynh đứng xung quanh bật cười và bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến con cái tranh luận là điểm nhấn được nhiều người ấn tượng trong video dài 46 giây.

Theo SCMP, gia đình của 3 bé gái là bạn bè thân thiết từ lâu, cùng sống tại tỉnh Tứ Xuyên. Khoảnh khắc thú vị này được một trong những người mẹ đăng trên tài khoản Douyin có tên @Yazhaifuren, vào ngày 6/5.

Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã thu hút gần 5 triệu lượt xem. Trong đoạn clip, chủ nhân bài đăng cũng chú thích bên dưới: “Những đứa trẻ cãi nhau khiến chúng tôi rất vui”.

Cuộc khẩu chiến xảy ra khi con gái của @Yazhaifuren, có biệt danh là Miaomiao, nói với hai chị em nhà kia rằng đừng gọi cô là “wei”, một từ tương tự như “hey” trong tiếng Anh và được coi là bất lịch sự ở đất nước tỷ dân.

Thấy đối phương không đồng ý, Miaomiao òa khóc nức nở và bảo bạn mình: “Bạn có thể dạy dỗ em gái đừng gọi mọi người là 'wei' được không?”.

Sau đó, mâu thuẫn của 3 bé gái trở nên dữ dội hơn khi tranh luận về việc ai có quyền cao nhất và xứng đáng chiến thắng dựa trên chênh lệch độ tuổi.

“Mình không thể đấu với bạn, bạn cũng không nói được em gái”, cô bé lớn tuổi nhất trong cả ba bày tỏ.

Các ông bố chỉ đứng ra căn ngan khi cuộc cãi vã trở nên mất kiểm soát. Ảnh: Douyin.

Để xoa dịu tình hình, các ông bố, bà mẹ bắt đầu can thiệp và an ủi con cái. “Đúng vậy, chúng ta không nên gây gổ với nhau”, một người bố nói.

Khác với không khí căng thẳng giữa những cô gái, nhiều người cho biết đoạn clip đã làm tan chảy hàng triệu trái tim trên mạng xã hội.

“Chúng đều là những đứa trẻ tốt. Bé kia xứng đáng là người chị cả”, một người bình luận.

Ngoài ra, dân mạng cũng ghi nhận các bậc phụ huynh đã để con cái tự giải quyết vấn đề.

Một số người cũng so sánh đoạn clip này với một cuộc cãi vã khác giữa hai đứa trẻ cũng thịnh hành vào hôm 6/5. Tuy nhiên, nó ở mức tệ hơn và leo thang thành một cuộc chiến xấu xí giữa những ông bố, bà mẹ.

Hơn 10 triệu người đã bày tỏ sự tức giận khi thấy các phụ huynh đánh nhau tại một công viên ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Mẹ của Miaomiao cho biết ba bé gái và gia đình hai bên là bạn tốt của nhau nên họ đã quen với việc để bọn trẻ tự giải quyết xích mích của chúng.

“Điều đó hoàn toàn đúng. Sẽ thật lố bịch nếu trẻ con làm lành nhưng cha mẹ vẫn tiếp tục đánh nhau”, một người dùng chia sẻ.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-cai-va-cua-3-be-gai-khien-bo-me-thich-thu-post1431075.html