Cuộc chạy đua kiểm soát virus Corona tại ổ dịch lớn đầu tiên ở châu Âu

Chính phủ Italy ngày 23/2 đã gấp rút triển khai các biện pháp để kiểm soát ổ dịch COVID-19 lớn đầu tiên tại châu Âu, phong tỏa ít nhất 10 thị trấn gần Milan, đóng cửa trường học, hủy lễ hội khi số ca nhiễm bệnh ở nước này tăng lên 152 người với 3 người tử vong.

Báo New York Times đưa tin số ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp COVID-19 do chủng virus SARS-CoV2 gây ra chủ yếu được phát hiện tại vùng Lombardy, bao gồm cả Milan - một trong những khu vực có mật độ dân cư đông đúc nhất ở Italy.

Số người nhiễm bệnh tăng đột biến từ 3 trường hợp trước ngày 20/2 đã nhanh chóng biến Italy trở thành một cuộc thử nghiệm lớn nhất về việc liệu có thể kiểm soát thành công virus Corona tại một xã hội châu Âu mở cửa hay không.

Hai nữ đeo khẩu trang bảo hộ tại Quảng trường Piazza del Duomo ở Milan, Italy ngày 23/2. Ảnh: AFP

Hai nữ đeo khẩu trang bảo hộ tại Quảng trường Piazza del Duomo ở Milan, Italy ngày 23/2. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2_ bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019. Từ đó đến nay, COVID-19 đã khiến trên 2.200 người chết trên toàn cầu, đa số ca nhiễm và tử vong là ở Trung Quốc đại lục. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm dịch đặc biệt, hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động đi lại của người dân song vẫn chật vật trong cuộc chiến chống virus.

Tại châu Á, bên ngoài tâm dịch Trung Quốc, quốc gia bị dịch bệnh tấn công nghiêm trọng nhất chính là Hàn Quốc, nơi đã có 602 người mắc bệnh và 6 người tử vong. Hôm 23/2, Tổng thống Moon Jae-in đã nâng mức cảnh báo cao nhất đối với tình hình dịch bệnh, cho phép chính phủ phong tỏa các thành phố lớn cũng như thực thi các biện pháp kiểm soát virus lây lan. “Những ngày sắp tới là quãng thời gian trọng yếu đối với chúng ta”, ông phát biểu tại cuộc họp nội các khẩn cấp.

Thách thức to lớn tương tự dần hiện hữu với Italy – nền kinh tế lớn thứ tư tại châu Âu – nơi chính phủ đã bị xáo trộn nhiều tháng nơi bởi những xung đột giữa đảng Dân chủ và Phong trào 5 sao. Liệu chính phủ có thể hợp nhất và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của virus hay không sẽ là một trong những khủng hoảng lớn nhất mà Roma phải đối mặt.

Cho đến nay, phản ứng của Chính phủ Italy - dẫn đầu bởi Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza - vẫn tích cực. Các chính quyền địa phương và thành phố trên khắp Italy đã triển khai một loạt qui định hạn chế sau khi chính phủ ban bố các biện pháp khẩn cấp cuối ngày 22/2.

Theo qui định do ông Attilio Fontanaa, Chủ tịch vùng Lombardy ban hành sau khi kết hợp soạn thảo với Bộ Y tế, tất cả sự kiện tụ tập đông người tại vùng Lombardy sẽ bị hủy, bất kể đó là sự kiện văn hóa, giải trí, tín ngưỡng hay thể thao. Toàn bộ bảo tàng được yêu cầu đóng cửa, dừng đón khách tham quan.

Cảnh sát tuần tra tại lối vào thị trấn Codogno ở Lombardy. Ảnh: AFP

Nhiều địa điểm khác tại Lombardy, ngoài những nơi cung cấp dịch vụ cần thiết, cũng đóng cửa, trong đó bao gồm các quán rượu, câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim và nhà thờ. Tại một số khu vực khác, chính quyền địa phương cũng áp dụng hình thức đóng cửa những nơi công cộng.

“Chúng tôi yêu cầu người dân ở nhà để kiểm soát loại dịch bệnh mà chúng ta vẫn chưa nắm rõ, ngoại trừ việc nó không quá nguy hiểm chết người song lại lây lan nhanh chóng”, ông Giulio Gallera, quan chức phụ trách y tế tại Lombardy cho biết.

Tại Lombardy, 10 thị trấn đã bị phong tỏa sau khi phát hiện một ổ dịch lây nhiễm COVID-19 tại trị trấn Codogno, cách Milan 60km về phía Đông Nam. Ít nhất 50.000 người bị ảnh hưởng trong chiến dịch phong tỏa này. Cư dân chỉ được đến hoặc rời khỏi vùng cách ly với giấy phép đặc biệt.

Hôm 23/2, cảnh sát và lực lượng vũ trang đã được triển khai giám sát lối ra vào của các thị trấn trên. Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo trên Twitter cùng ngày: “Những biện pháp phòng ngừa tối đa đã được đưa ra để bảo vệ người dân”.

Hai công trình quân sự tại Lombardy cũng được chuẩn bị để làm trại cách ly, trong khi các cơ sơ quân sự khác cùng khách sạn trên toàn quốc lần lượt được xếp vào danh sách dự phòng tình huống khẩn cấp.

Một căn cứ quân sự tại Rome đã được sử dụng làm nơi lưu trú cho công dân sơ tán từ Vũ Hán cùng những hành khách người Italy trên du thuyền Diamond Princess.

Ổ dịch ở thị trấn Codogno bắt đầu sau khi một người đàn ông 38 tuổi được xác định là “bệnh nhân số 1” nhập viện và bị chẩn đoán nhiễm virus SAR-CoV2 hôm 20/2. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã phát triển triệu chứng của bệnh COVID-19 từ 5 ngày trước đó, nhiều khả năng đã lây nhiễm virus cho người khác.

Thậm chí còn đáng lo ngại hơn chính là việc các quan chức y tế chưa thể xác định anh ta đã nhiễm virus thế nào vì không hề đến Trung Quốc. Nhưng nhiều trường hợp ở Lombardy có thể truy nguyên nguồn gốc virus từ chung một ca mắc bệnh. Ít nhất 5 nhân viên bệnh viện tại Codogno và một số bệnh nhân đã nhiễm căn bệnh khó lường này. Những người khác cho kết quả xét nghiệm máu dương tính trong đó có người vợ mang thai của nam bệnh nhân kể trên, một người bạn thân của anh ta cùng vài những người khác tiếp xúc với họ.

Các thị trấn xung quanh nơi “bệnh nhân số 1” làm việc và sinh sống cũng được lệnh phong tỏa. Cơ quan chức năng cho biết sẽ có thêm lệnh phong tỏa nếu phát hiện thêm bất kỳ ổ dịch mới nào tại Italy.

Theo chỉ thị của chính phủ, giới chức địa phương có nghĩa vụ "thực hiện tất cả các biện pháp ngăn chặn thích hợp" trong trường hợp có người xét nghiệm dương tính với virus và nguồn gốc của bệnh truyền nhiễm này vẫn chưa được xác định rõ. Những biện pháp cánh ly cũng sẽ được áp dụng với bất kỳ ai có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Vùng Bắc Italy cũng tạm dừng mọi hoạt động giáo dục từ cấp mầm non cho đến đại học trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Tại Milan, Thị trưởng Giuseppe Sala tuyên bố sẽ đóng cửa trường học trong một tuần. Ít nhất 2 hội chợ thương mại ở Milan cũng bị lùi ngày tổ chức, mặc dù đa số sự kiện trình diễn thời trang vẫn tiếp tục theo dự kiến. Thương hiệu Giorgio Armani tổ chức buổi trình làng bộ sưu tập mới trong hội trường đóng kín không đón khách và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 23/2, Giáo trưởng Venice Francesco Moraglia tuyên bố hoãn toàn bộ hoạt động tôn giáo tại khu vực, trong đó có sự kiện Ngày thứ tư Lễ Tro (Ash Wednesday) đánh dấu mùa chay Lent.
Cho đến nay, tại Italy có 3 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 gồm một cụ ông 78 tuổi sống tại Veneto, một cụ bà ở Crema và một cụ bà 77 tuổi ở Casalpusterlengo.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuoc-chay-dua-kiem-soat-virus-corona-tai-o-dich-lon-dau-tien-o-chau-au-20200224150602625.htm