'Cuộc chiến' chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông chết người từ 'ma men'

Nếu coi việc phòng ngừa, ngăn chặn các hệ lụy từ 'ma men' là một 'cuộc chiến', thì đây thực sự là 'cuộc chiến' quyết liệt, không khoan nhượng. Với Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 'cuộc chiến' này còn được xác định là không vùng cấm, mục tiêu giảm tối đa mất mát từ những vụ TNGT do rượu-bia gây ra.

Gieo mầm xanh hy vọng về một xã hội bình yên

Tại hội nghị triển khai Chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tổ chức ngày 8-2, Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Tai nạn giao thông không những làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, mà còn là gánh nặng đối với các gia đình có người bị tai nạn giao thông. Vợ mất chồng, con mất cha/mẹ, mẹ mất con…, tạo thành nỗi đau, mất mát lớn không thể xóa nhòa của nhiều gia đình và sự ám ảnh đối với những cá nhân gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, thương vong lớn…”.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2019, trên toàn quốc xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. Trong đó, có tới 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu-bia.

Tháng 6-2022, Bộ Công an và Cục CSGT đã triển khai Kế hoạch cao điểm xử lý các lỗi vi phạm giao thông là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Bám sát Kế hoạch của lãnh đạo các cấp, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp. Sau thời gian thực hiện, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương; ý thức chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu-bia của các tầng lớp nhân dân đã chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, xét thấy cần thiết phải tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa Luật phòng, chống tác hại của rượu-bia để nâng cao hơn nữa ý thức người dân, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã xây dựng và triển khai chuyên đề chuyên sâu, huy động sức mạnh toàn diện từ chính quyền đến các ban, ngành, đoàn thể địa phương, để nội dung tuyên truyền được lan tỏa đến từng nhà, từng người, mục tiêu là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong từng người dân khi tham gia giao thông.

Bất chấp trời mưa, lực lượng Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm vẫn kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe

Bất chấp trời mưa, lực lượng Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm vẫn kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe

Trong đó, nội dung tuyên truyền lên án các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích cũng như việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, sẽ được quán triệt đến 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động. “Chúng tôi yêu cầu ký cam kết không uống rượu-bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và khi tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu-bia; không can thiệp, tác động đến các lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra, xử lý. Tất cả những trường hợp cán bộ, nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn vi phạm sẽ bị ghi lại, lập danh sách gửi về cơ quan chủ quản để có biện pháp xử lý” - Thượng tá Bùi Văn Đang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền còn được triển khai sâu rộng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị của quận Hoàn Kiếm như: Phòng Văn hóa thông tin; Phòng Nội vụ; Đảng ủy, UBND 18 phường và chủ công là lực lượng Công an.

Riêng lực lượng CSKV được chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo đến từng số nhà, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là tạo làn sóng lan tỏa để mỗi người dân là một hạt mầm xanh gieo hy vọng về một xã hội bình yên, hạnh phúc, nhà nhà ấm no trọn vẹn.

Đối với lực lượng Cảnh sát trật tự, tổ chức tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ rượu-bia, chấp hành quy định về việc bán đồ uống có cồn cho người đủ tuổi, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu-bia.

Hiệu quả rõ rệt từ kiểm tra thực tế

Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin: “Chúng tôi đã kiểm tra thực tế, ví dụ như có ngày kiểm tra trên 100 lái xe ô tô thì chỉ có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Rõ ràng việc xử lý cũng như tuyên truyền trong thời gian qua đã đạt hiệu quả thấy rõ và chúng tôi rất mong rằng một ngày nào đó cán bộ chiến sĩ của Công an quận Hoàn Kiếm đi làm về báo cáo kết quả bằng 0, đó mới là thành công”.

Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, đơn vị ngoài duy trì 3 ca tuần tra, cắm chốt, vào những ngày cuối tuần còn tăng cường chốt sau 0h ngày hôm sau, kiên quyết xử lý các trường hợp thanh niên đi bar, sàn sử dụng rượu-bia mà vẫn lái xe.

Các lái xe đều rất chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn

“Nếu bất kỳ trường hợp vi phạm nào là công dân của quận Hoàn Kiếm mà nói không biết về Kế hoạch xử lý của lực lượng Công an, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo quận cũng như Ban Chỉ huy Công an quận, quy trách nhiệm cho đơn vị cơ sở. Phải quyết liệt, mạnh tay thì mới mong ngăn chặn được hậu họa tai nạn giao thông do rượu-bia và các chất kích thích gây ra”.

Phát biểu hưởng ứng tại hội nghị, ông Vũ Hà Thanh - Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân khẳng định, hoàn toàn nhất trí với nội dung chuyên đề về kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Từ kiểm tra thực tế để xác định hiệu quả của công tác tuyên truyền phòng ngừa

“Chúng tôi sẽ tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên và người kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu-bia, đồng thời yêu cầu họ phổ biến cho người nhà, người thân. Chúng tôi cũng kính đề nghị các cơ quan chức năng, nếu trong quá trình xử lý, phát hiện cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Công ty vi phạm nồng độ cồn thì cũng thông tin cho lãnh đạo Công ty để chúng tôi có biện pháp xử lý theo quy định”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của Công an quận, là đơn vị nòng cốt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, nhất là nội dung liên quan đến nồng độ cồn, đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tập trung vào 6 nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giao nhiệm vụ cho các lực lượng

“Việc thực hiện Chuyên đề phải là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện xuyên suốt, liên tục. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý là then chốt trong quá trình thực hiện. Mong rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ ngày càng văn minh, an toàn và phát triển” - ông Nguyễn Anh Quân nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-chien-chan-nguy-co-gay-tai-nan-giao-thong-chet-nguoi-tu-ma-men-post530480.antd