Cuộc chiến chống khủng bố chưa có hồi kết

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bổ nhiệm tân thủ lĩnh, thay thế Abu Bakr Al-Baghdadi khiến cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa có hồi kết.

IS có thủ lĩnh mới

Theo Dailymail, tân thủ lĩnh IS có tên là Abdullah Qardash, hay còn gọi là Karshesh hoặc Hajji Abdullah al-Afari được cho là cựu sĩ quan quân đội Iraq dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein.

Qardash từng rất thân với Al-Baghdadi trong thời gian cả hai bị quân đội Mỹ bắt giam chung tại nhà tù ở Basra, miền nam Iraq vì có liên quan đến lực lượng al-Qaeda hồi năm 2003.

 Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo Al-Baghdadi (phải) được cho là đã chết và tân thủ lĩnh Abdullah Qardash (trái) hay còn gọi là Karshesh vừa được IS bổ nhiệm thay thế

Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo Al-Baghdadi (phải) được cho là đã chết và tân thủ lĩnh Abdullah Qardash (trái) hay còn gọi là Karshesh vừa được IS bổ nhiệm thay thế

Với mật danh là “giáo sư”, Qadash được đồn đoán lên nắm quyền kiểm soát các hoạt động thường ngày của tổ chức IS kể từ tháng 8/2019, sau khi trùm sò Al- Baghdadi bị trúng thương và mắc chứng bệnh tiểu đường để dần kế vị thủ lĩnh.

Nhân vật này được giao phụ trách mảng chính sách của tổ chức và khét tiếng là một người hà khắc, máu lạnh và có đường hướng chiến lược cực đoan bị các thành viên khác trong tổ chức phản đối. Đây là một trong những nguyên nhân khiến IS thời gian gần đây bị thu hẹp và ít ảnh hưởng kể từ khi thành trì cuối cùng của IS là Baghuz bị sụp đổ hồi tháng 3. Tuy nhiên theo tờ Newsweek, đây chỉ là những thông tin đồn đoán trong khi trên thực tế hầu như Qardash rất kín tiếng và ít có thông tin riêng để lộ ra bên ngoài.

Xét nghiệm ADN thủ lĩnh Al- Baghdadi

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr Al- Baghdadi sau 5 năm truy lùng gắt gao. Truyền thông Mỹ cho biết, công việc tiếp theo là xác định liệu phần tử vừa bị tiêu diệt có đúng là Baghdadi hay không?

Theo AFP, Al- Baghdadi đã bị quân đội Mỹ giết chết trong một chiến dịch tấn công quân sự hôm 26/10 tại một căn cứ quân sự được cho là ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria trong một chiến dịch chống IS.

Các hãng tin lớn trích dẫn lời ông Trump cho biết, các máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã tiếp cận mục tiêu rất chính xác và Al- Baghdadi đã "chết như một con chó và một tên hèn nhát".

Trong bài phát biểu tiếp theo, nhà lãnh đạo Mỹ đã cảm ơn các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và lực lượng người Kurd đã hợp tác hỗ trợ chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS thành công.

Quang cảnh tan hoang sau vụ đột kích bằng súng máy và máy bay trực thăng của quân đội Mỹ làm 9 người thiệt mạng, trong đó có thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại ngôi làng Barisha, phía tây bắc Syria

Tờ Dailymai của Anh tiết lộ, việc phát hiện ra nơi ẩn náu của Al- Baghdadi được cho là xuất phát từ một diễn biến tình cờ vào tháng 9 khi lực lượng người Kurd tại Iraq đã bắt được một trong những người vợ của al- Baghdadi cùng với người cháu trai và một đối tượng khác. Cả ba người này đều được cho là những manh mối mà trùm khủng bố cộm cán vừa thiệt mạng rất tin tưởng.

Thông tin từ 3 người này được cho là đã giúp đưa phía Iraq đến một nơi ẩn náu của IS ở vùng sa mạc phía tây Iraq, nơi đã giúp tình báo Mỹ tìm thấy những thông tin vô cùng giá trị. Cụ thể là các vật dụng cá nhân của thủ lĩnh IS hay tọa độ bí mật nơi Baghdadi lẩn trốn để tiến hành chiến dịch tấn công tiêu diệt.

Quân đội Mỹ hiện đang cho làm các xét nghiệm để đưa ra kết luận chính thức về cái chết của Al- Baghdadi.

Tuy nhiên theo kênh truyền hình CNN, việc xác định danh tính nhân vật này cũng khá phức tạp, bởi theo nhiều nguồn tin, Al- Baghdadi luôn đeo đai chất nổ đã kích hoạt sẵn.

K.LONG (Mail,AFP,RT)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cuoc-chien-chong-khung-bo-chua-co-hoi-ket-post252031.html