Cuộc chiến chống lạm phát của FED có thể kéo dài đến 2024

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams cho biết cuộc chiến chống lạm phát của FED sẽ có thể kéo dài đến năm 2024. Ông cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra vào năm 2024 khi áp lực lạm phát có thể giảm bớt.

Ông John Williams cho biết nếu lạm phát giảm như dự báo của ông trong năm sau, FED có thể giảm lãi năm 2024.

Ông JOHN WILLIAMS, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York:“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ cần duy trì chính sách hạn chế trong một thời gian; tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục ít nhất là trong năm tới. Tôi thấy có thể vào năm 2024, chúng ta sẽ bắt đầu hạ lãi suất danh nghĩa vì lạm phát sẽ giảm.”

Theo ông, sẽ đến lúc cần giảm lãi và điều đó còn tùy thuộc vào tình hình lạm phát. Dù vậy, ông Williams cho rằng lạm phát vẫn có thể trên mục tiêu 2% của FED. Ông cũng dự báo lãi suất năm 2023 có thể lên cao hơn mức kỳ vọng của quan chức FED trong cuộc họp hồi tháng 9. Từ đầu năm, FED đã tăng lãi tổng cộng 6 lần. Trong đó, 4 lần gần nhất đều nâng với mức 75 điểm cơ bản, trong các phiên họp tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuoc-chien-chong-lam-phat-cua-fed-co-the-keo-dai-den-2024