Cuộc chiến giữa Grab và Goviet: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

Thị trường Ứng dụng đặt xe tiện lợi tại Việt Nam đang rất nóng khi 2 ông lớn Grab và Goviet dùng mọi cách chiếm thị phần của nhau và rất có thể khách hàng Việt sẽ được hưởng lợi từ cuộc đấu này.

Grab là ứng dụng đặt xe tiện lợi tại khu vực Đông Nam Á mục đích mang lại cho khách hàng các dịch vụ vận chuyển bằng cách kết nối hơn 10 triệu hành khách với hơn 185.000 tài xế trong khắp khu vực.

Ứng dụng của Grab cung cấp 5 loại hình dịch vụ vận chuyển bao gồm taxi, xe hơi riêng, xe ôm và giao hàng trên khắp Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Việt Nam và Indonesia.

Cuộc đấu giữa Grab và Goviet đang nóng tại Việt Nam.

Không để Grab “một mình một chợ” lâu, ngay lập tức Go-Jek đến từ Indonesia cũng đã bước chân vào Việt Nam với tên GoViet cạnh tranh với Grab về mô hình xe công nghệ.

Go-Jek là nền tảng công nghệ đa dịch vụ lớn nhất tại Indonesia, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện nguồn thu nhập của hơn một triệu người lái xe và hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khuyến mãi mà Grab và Goviet triển khai để thu hút khách hàng. (Ảnh: TechBike.vn)

Chúng ta cùng làm phép so sánh giữa hai hãng xe ôm công nghệ đang chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam hiện nay:

1. Đối với khách hàng

2. Đối với tài xế

Nguyễn Tùng

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/cuoc-chien-giua-grab-va-goviet-ke-tam-lang-nguoi-nua-can-d150580.html