Cuộc chiến khốc liệt ở vị trí trung vệ tuyển Pháp

Tuyển Pháp hiện quy tụ một loạt trung vệ đắt giá song chỉ 4 đến 5 cái tên được HLV Didier Deschamps chọn đi World Cup 2022.

Tại Barca, Jules Kounde chơi song song hai vai trò là trung vệ và hậu vệ phải. Sức trẻ và sự đa năng giúp Kounde chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh suất dự World Cup 2022.

Raphael Varane là trung vệ số một của tuyển Pháp nhiều năm qua. Trong trận MU hòa Chelsea, Varane chấn thương nhưng anh kịp hồi phục để dự World Cup 2022. HLV Deschamps sẽ trao một suất dự World Cup 2022 cho Varane miễn là anh đủ điều kiện ra sân.

William Saliba chơi ấn tượng trong màu áo Arsenal từ đầu mùa. Đợt triệu tập gần nhất của tuyển Pháp, HLV Deschamps chỉ trao cơ hội cho Saliba khi các trụ cột khác chấn thương. Nhưng với phong độ hiện tại, HLV Deschamps phải cân nhắc nghiêm túc việc gọi Saliba dự World Cup 2022.

Dayot Upamecano lên tuyển Pháp thường xuyên trong hai năm qua. Mùa này, trung vệ của Bayern Munich chơi ổn định, do đó sáng cửa dự World Cup 2022.

Benoit Badiashile, trung vệ của Monaco, được HLV Deschamps gọi lên tuyển Pháp từ năm nay. Màn trình diễn của Badiashile chưa ấn tượng. Khi các trung vệ trụ cột của "Les Blues" khỏe mạnh, Badiashile sẽ khó có cơ hội đến Qatar.

Wesley Fofana hiện là trung vệ người Pháp được định giá cao nhất. Dù vậy, sao Chelsea chưa từng ra sân cho tuyển Pháp. Lúc này, Fofana dính chấn thương, dự kiến hồi phục ngay sát World Cup 2022, do đó không có thời gian để gây ấn tượng với HLV Deschamps.

Lucas Hernandez có thể đảm nhận vai trò trung vệ và hậu vệ trái. HLV Deschamps luôn ưu ái một suất lên tuyển cho Hernandez kể từ World Cup 2018. Nhưng hiện tại, trung vệ Bayern đang chạy đua thời gian để hồi phục chấn thương và khả năng sẵn sàng cho World Cup 2022 còn bỏ ngỏ.

Presnel Kimpembe là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Deschamps để đá cặp cùng Varane hai năm qua. Nhưng đầu mùa này, Kimpembe dính chấn thương gân kheo và mất vị trí đá chính ở PSG vào tay Sergio Ramos. Kimpembe sẽ khó dự World Cup 2022 nếu không đá chính các trận tới tại CLB.

Clement Lenglet rời Barca, gia nhập Tottenham trong hè này để làm lại sự nghiệp. Anh phải ra sân, lấy lại phong độ trước khi nghĩ tới việc trở lại tuyển Pháp. Tuy nhiên, Lenglet khởi đầu chật vật ở Tottenham và có rất ít cơ hội đến Qatar.

Ibrahima Konate lần đầu được gọi lên tuyển Pháp vào tháng 6. Từ đầu mùa này, sao Liverpool chấn thương. Konate đã hồi phục nhưng chưa trở lại. Khả năng Konate sẵn sàng 100% về thể lực và phong độ cho World Cup 2022 đang bị nghi ngờ.

5 chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup Miroslav Klose, cựu tiền đạo người Đức với sở trường đánh đầu, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở các kỳ World Cup với 16 pha lập công.

Thanh Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-chien-khoc-liet-o-vi-tri-trung-ve-tuyen-phap-post1369342.html