Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Doanh nghiệp Việt tỉnh táo để không bị lôi kéo cho 'mượn đường' xuất khẩu

Căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng rõ ràng gây ảnh hưởng lớn tới thị trường xuất - nhập khẩu Việt Nam, xét về cả về mặt tích cực và tiêu cực.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục bị đẩy lên tầng căng thẳng mới.

Trung Quốc còn vũ khí thương mại nào chống lại Mỹ?

Theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức thuế trên sẽ được áp dụng từ ngày 24.9 và sẽ tăng lên thành 25% vào đầu năm 2019. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã quyết định áp mức thuế 25%, trị giá 34 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Đợt 2 sẽ mở rộng danh mục lên hàng hóa với tổng giá trị 50 tỉ USD. Và lần áp thuế mới nhất này 10% với 200 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc đã hiện thực hóa đưa tổng giá trị hàng hóa chịu thuế trừng phạt lên đến 50% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng từ quốc gia này vào Mỹ.

Và để đáp trả quyết định này của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng áp mức thuế tương đương đối các sản phẩm thịt thịt lợn, thịt bò, thịt gà, vịt và các loại thịt hun khói khác. Có thể liệt kê thêm nhiều mặt hàng khác của Mỹ bị Trung Quốc trả đũa như các loại thủy hải sản… Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ cũng bị vào “danh sách đen”.

Có thể thấy đối tượng Trung Quốc nhắm tới để trả đũa Mỹ chính là giới nông dân Mỹ và khối sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ đưa ra danh sách hàng nghìn mặt hàng của Trung Quốc có thể bị áp thuế đặc biệt lại tập trung vào các mặt hàng công nghệ, máy móc đòi hỏi kỹ thuật cao.

Về cơ bản, Trung Quốc còn khá nhiều “vũ khí” thương mại để chống lại Mỹ như: Gây khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc, bán phá giá 1.200 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ... Tuy nhiên, tất cả các “vũ khí” này đều là con dao 2 lưỡi và Trung Quốc sẽ phải rất cân nhắc nếu muốn sử dụng biện pháp này.

Việt Nam cần cảnh giác

Trước thông tin Tổng thống Mỹ bắt đầu áp mức thuế 10% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24.9, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: “Đây là một động thái nằm trong tổng thể kế hoạch của Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc đang nhắm vào các mặt hàng nông sản như đậu tương… là những sản phẩm của các đối tượng đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump. Ảnh hưởng từ đòn trả đũa này của Trung Quốc cũng khá lớn, khiến chính quyền Mỹ phải chi tiền ngân sách để hỗ trợ những đối tượng chịu ảnh hưởng này.

Việc áp thuế với hàng trăm mặt hàng tới đây cần căn cơ xem bức tranh cụ thể ra sao, về nguyên tắc khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mở rộng hơn nữa, hai bên liên tục áp thuế suất đặc biệt lên nhau thì có lợi cho Việt Nam nếu hàng Việt biết cạnh tranh tốt để tranh thủ lấp vào khoảng trống hàng hóa hai bên Mỹ - Trung để lại. Thế nhưng lại có những mặt trái mà chúng ta cũng phải lường tới như việc hàng Trung Quốc có thể tràn sang thị trường Việt để tiêu thụ hoặc mượn đường để xuất khẩu đi Mỹ. Cả hai kênh này đều không tốt cho Việt Nam cả về mặt mất thị phần cả về mặt mất uy tín, thậm chí có thể bị điều tra.

Đặc biệt cần phải tuyên truyền để doanh nghiệp Việt .tỉnh táo không bị lôi kéo cho “mượn đường” xuất khẩu. Bài học như vụ sản phẩm nhôm, sắt, thép có nguồn gốc Trung Quốc xuất từ Việt Nam đi Mỹ đã bị đánh thuế suất rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn tới xuất khẩu thép của Việt Nam”.

ĐỨC THÀNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-doanh-nghiep-viet-tinh-tao-de-khong-bi-loi-keo-cho-muon-duong-xuat-khau-631673.ldo