Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giảm nhiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí ngừng áp thuế hàng hóa lẫn nhau trong cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, tuy nhiên các đòn áp thuế hiện tại vẫn được duy trì.

Phái đoàn Mỹ - Trung Quốc thảo luận trong bữa tối làm việc tại Buenos Aires, Argentina. (Nguồn: Nikkei).

Sau cuộc đối thoại kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ giữa hai nhà lãnh đạo, Nhà Trắng cho hay kế hoạch tăng mức thuế từ 10 % lên 25% dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2019 giờ sẽ tạm ngừng để dọn đường cho các vòng đàm phán giữa hai nước. Thỏa thuận trên, được đưa ra trong bữa tối làm việc tại Buenos Aires, Argentina bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, đã giúp hạ nhiệt tranh chấp thương mại.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đã gọi đây là “một cuộc họp cực kỳ thành công” - Nhà Trắng hôm 2/12 cho hay.

“Thỏa thuận về nguyên tắc này sẽ ngăn chặn hữu hiệu xung đột kinh tế giữa hai nước, đồng thời mở ra không gian mới cho tăng cường hợp tác cùng có lợi” - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nhận định.

“Ngừng bắn” tạm thời

Theo thỏa thuận mới, Tổng thống Trump sẽ tạm ngừng kế hoạch tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng Trung Quốc vào năm tới. Tuy nhiên, lệnh “ngừng bắn” này chỉ là cục bộ.

Lượng hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc vốn đã phải chịu mức thuế 25%, trong khi lượng hàng trị giá 200 tỷ USD khác cũng chịu mức thuế 10%...và 2 lớp thuế quan này vẫn được duy trì. Ngược lại, Trung Quốc cũng áp thuế đối với lượng hàng trị giá 110 tỷ USD của Mỹ. Ông Trump cũng từng cảnh báo, nếu Trung Quốc tiếp tục phản ứng, Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế đối với lượng hàng 267 tỷ USD còn lại mà Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Thỏa thuận mà hai bên nhất trí tại Hội nghị G20 cũng bao gồm cả một “tối hậu thư”. Nhà Trắng nêu rõ rằng mức thuế 10% vẫn có thể tăng lên 25% nếu như Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu mà Mỹ đặt ra trong vòng 90 ngày. Các yêu cầu này bao gồm phía Trung Quốc gỡ bỏ các hàng rào thương mại, ngừng hoạt động mà Mỹ gọi là đánh cắp tài sản trí tuệ và các hành động khác mà Washington cho là khiến cho hoạt động thương mại không công bằng.

“Đây là một cuộc họp thú vị và có kết quả, mở ra khả năng không giới hạn cho cả Mỹ và Trung Quốc. Tôi cảm thấy vinh dự khi được làm việc với Chủ tịch Tập”- ông Trump nói trong một tuyên bố.

Bữa tối làm việc

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện rõ sự lạc quan trong cuộc gặp tại Buenos Aires. “Chỉ bằng hợp tác giữa hai bên, chúng ta mới có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng” - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói. Bữa tiệc tối làm việc tuy được tổ chức vào ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G20, nhưng lại được xem là sự kiện chính đối với nhiều nhà lãnh đạo.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra quan điểm rất thẳng thắn về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. “Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, chúng ta đang bị ảnh hưởng gián tiếp từ thực tế rằng, mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung đang diễn ra không suôn sẻ như cần thiết”- bà Merkel nói.

Tham dự bữa tối làm việc cùng ông Trump là các cố vấn cấp cao của ông, gồm Larry Kudlow, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin - người đang ra sức thúc đẩy tiến tới một thỏa thuận với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cố vấn có quan điểm cứng rắn hơn như Peter Navarro và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng có mặt tại sự kiện này.

Tổng thống Trump, như thường lệ, vẫn coi mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình là một yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của các vòng đàm phán. Ông nói rằng ông đã xây dựng được mối quan hệ tốt với lãnh đạo Trung Quốc, dù biết rằng nó sẽ gặp khó khăn hơn trong tình hình khủng hoảng hiện nay.

“Ông ấy có thể không là bạn của tôi nữa, nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn tôn trọng tôi”- ông Trump từng nói trong tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, trong bữa tối làm việc vừa qua, ông Trump tỏ ra cởi mở hơn, nói rằng mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Tập “là nguyên nhân chính” giúp cho hai bên đạt được một thỏa thuận.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-giam-nhiet-tintuc424248