Indonesia dùng xe ô tô điện phục vụ Hội nghị G20

Nhằm thể hiện cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Indonesia sẽ sử dụng xe ô tô điện phục vụ cho các hoạt động trong năm Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) năm 2022.

Thông tin này được Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia, ông Airlangga Hartarto đưa ra hôm qua (25/11) tại Jakarta. Bộ trưởng Airlangga Hartarto cho biết chính phủ Indonesia đang phối hợp với Hãng ô tô Hyundai Motor Indonesia để cung cấp các xe ô tô điện phục vụ quan chức dự các Hội nghị của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20).

Bộ trưởng Airlangga Hartarto tiếp nhận xe ô tô điện dùng cho năm Chủ tịch G20 2022 của Indonesia (Ảnh: Antara)

Trước mắt, Huyndai cam kết triển khai 42 xe ô tô điện phục vụ cuộc họp Hội nghị Quan chức cao cấp (Sherpa) lần thứ nhất của Nhóm G20 mở đầu năm Chủ tịch G20 của Indonesia, dự kiến diễn ra từ ngày 6 – 8/12/2021 tại Thủ đô Jakarta. Ước tính có 104 đoàn đại biểu đến từ hàng chục quốc gia là các thành viên G20, các quốc gia khách mời và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, hãng Huyndai còn tổ chức khóa đào tạo đặc biệt về ô tô điện cho các lái xe phục vụ Hội nghị G20, đồng thời lắp đặt 2 trạm sạc pin ô tô điện tại văn phòng của Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế. Theo Bộ trưởng Airlangga, sự hợp tác này là một hình thức đóng góp từ khu vực tư nhân vào thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia, thông qua việc sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu vào năm 2030 giảm khí phát thải nhà kính 29% bằng nỗ lực của chính mình hoặc lên tới 41% nếu nhận được sự tài trợ và chuyển giao công nghệ quốc tế. Cùng mốc năm 2030, Indonesia đặt mục tiêu sản xuất 600.000 ô tô điện và 2,5 triệu xe máy điện, dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Quốc gia Chủ tịch G20 năm 2022 ước tính có thể cắt giảm 2,7 triệu tấn khí thải carbon từ xe ô tô điện.

Một số nhà đầu tư nước ngoài, gồm hãng Huyndai của Hàn Quốc, đang tích cực đầu tư vào hệ sinh thái ô tô điện ở Indonesia. Huyndai đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD để phát triển nhà máy sản xuất xe ô tô điện đầu tiên của Đông Nam Á ở thị trấn Cikarang thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-dung-xe-o-to-dien-phuc-vu-hoi-nghi-g20-907691.vov