Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khiến Mỹ tổn thất 40 tỷ USD xuất khẩu

Theo một nghiên cứu mới nhấn mạnh, chi phí gia tăng cho nền kinh tế Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc, sự trả đũa của Trung Quốc đối với thuế quan của Tổng thống Donald Trump đánh vào các nhà xuất khẩu Mỹ nhiều hơn các đối tác Trung Quốc, và khiến cho Mỹ tổn thất 40 tỷ USD giá trị xuất khẩu trong năm.

Theo kết quả từ Viện Tài chính quốc tế (IIF) được công bố đầu năm nay, thuế quan của Mỹ áp đặt vào năm ngoái đối với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã làm chậm việc vận chuyển các sản phẩm xuất khẩu đến các bờ biển của Mỹ. Giờ đây, một nghiên cứu mới của IIF về sự trả đũa Trung Quốc đã phát hiện ra rằng thuế quan đối kháng có tác động nghiêm trọng hơn nhiều đối với hàng xuất khẩu của Mỹ, dẫn đến sự sụp đổ trong khoảng 900 loại sản phẩm mục tiêu của Mỹ.

Sự sụt giảm đó mang lại chi phí thực sự cho nền kinh tế Mỹ. Trong các tính toán được thực hiện, các nhà kinh tế của IIF nhận thấy rằng từ tháng 7 đến tháng 11/2018, giá trị xuất khẩu bị tổn thất đã lên tới 17 tỷ USD. Đó là tổn thất hàng năm khoảng 40 tỷ USD, hoặc gần 1/3 giá trị kỷ lục 130 tỷ USD xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2017.

Số liệu thống kê chính thức đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc. Vào tháng 11/2018 là tháng gần đây nhất có dữ liệu, Mỹ đã xuất khẩu 8,7 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc, giảm 4,1 tỷ USD so với cùng tháng năm 2017. Nhưng các tính toán của IIF dựa trên khoảng cách giữa giá trị xuất khẩu thực tế của Mỹ sang Trung Quốc và dự báo về việc xuất khẩu sang Trung Quốc có thuế quan chưa hiệu lực. Do đó, đây là một nỗ lực để xác định chi phí chính xác cho hàng xuất khẩu bị tổn thất. Các thu thập bằng chứng về chi phí trực tiếp của thuế quan Mỹ cho thấy thuế quan của chính quyền Trump cho đến nay đã khiến các nhà nhập khẩu Mỹ phải trả thuế hơn 18 tỷ USD.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc làm nổi bật chi phí kinh tế của cuộc chiến thương mại và một lý do lớn khiến Tổng thống Trump ngày càng mong muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc khi ông tham gia chiến dịch tái tranh cử vào năm tới. Trong khi Trump tập trung vào chi phí đối với nền kinh tế Trung Quốc như là một dấu hiệu của đòn bẩy thuế quan đã đưa ra trong các cuộc đàm phán thì thực tế là cả thuế quan của Mỹ và sự trả đũa của Trung Quốc cũng đã gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và tạo ra một phản ứng chính trị. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng và phải đối mặt với câu hỏi về việc xuất khẩu bị tổn thất và các chi phí kinh tế khác sẽ có giá trị hay không. Tại phiên điều trần hôm 27/02, Đại diện Thương mại Mỹ - Robert Lighthizer - đã phải đối mặt với một loạt các câu hỏi từ các nhà lập pháp để ứng phó với các thành phần bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hoặc các biện pháp trả đũa của Trung Quốc.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cuoc-chien-thuong-mai-voi-trung-quoc-khien-my-ton-that-40-ty-usd-xuat-khau-116417.html