Cuộc chơi thiếu fair play

Chuyện VFF, VPF xử lý thiếu công bằng với CLB Becamex Bình Dương ở bán kết lượt về Cúp quốc gia thông qua 2 văn bản liên tiếp gây sức ép buộc đội này lùi trận đấu đã được ấn định vào ngày 5.9 và 3.10 đang gây ra phản ứng dữ dội từ phía đội bóng cũng như sự bức xúc của người hâm mộ.

Anh Đức trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 - Ảnh: Độc Lập

Ở góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng cách làm này thiếu khoa học, đầy cảm tính của những người điều hành.

VFF và VPF viện lý do các tuyển thủ Olympic vừa trở về từ ASIAD 2018 còn mệt mỏi nên cần phải tạo cơ hội cho họ có thời gian nghỉ ngơi nhằm hồi phục tốt. Điều đó không sai nếu VFF, VPF có kế hoạch từ đầu vì lịch ASIAD ai cũng thấy rõ ngày 1.9 môn bóng đá nam mới kết thúc, thế nên có làm lịch Cúp quốc gia cũng phải tính toán chừa ra ít nhất 1 tuần cho các tuyển thủ lấy lại cân bằng về tâm sinh lý. Nhưng VFF, VPF không lường đến việc đội tuyển vào đến bán kết nên không bàn bạc trước với CLB và chậm thay đổi. Đến khi sự việc xảy ra mới lao vào đối phó nên xảy ra tình trạng thỏa thuận được với đội này thì giữ nguyên lịch, còn không được với đội khác lại đổi lịch một cách tùy tiện.

Cụ thể, SLNA có 2 tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh; Thanh Hóa có Bùi Tiến Dũng thì VPF vẫn cho 2 đội gặp nhau ngày 5.9 vì đôi bên đồng ý không dời ngày. Còn CLB Becamex Bình Dương (BD) có Anh Đức từ đội tuyển Olympic trở về theo lịch đã sẵn sàng ra sân vào chiều 5.9 nhưng Hà Nội do có 7 tuyển thủ vừa làm xong nhiệm vụ ở ASIAD 18 nên nếu phải đá chiều nay 5.9 sẽ khó đảm bảo chuyên môn.

Phía BD hiểu được khó khăn này nên đã đồng ý lùi trận đấu 1 ngày hoặc trong khoảng 1 tuần trở lại, vì đằng nào Hà Nội cũng sẽ phải đá V-League từ ngày 8.9 nên có ra sân Cúp quốc gia trong khoảng thời gian này cũng hợp lý. Nhưng VPF lại chỉ nghe một phía rồi tự lùi trận bán kết lượt về Cúp quốc gia giữa BD và Hà Nội đến tận 3.10.

Điều này cho thấy sự thiếu công bằng vì luật chơi đã đặt ra từ đầu và các đội cần phải tôn trọng. Việc thay đổi nếu có phải đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các CLB, chứ không thể “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Vì sao VPF không tự điều chỉnh lịch V-League để đưa trận đấu cúp này vào giữa tuần sau mà phải lùi lại quá xa? Xử lý một cách kém linh hoạt và chỉ vì quyền lợi một phía như vậy rõ ràng đã làm cho cuộc chơi thiếu màu sắc fair play.

Quang Tuyến

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/binh-luan/cuoc-choi-thieu-fair-play-92479.html