Cuộc đấu trí giữa Ten Hag và Ronaldo chưa có hồi kết

HLV Erik ten Hag tiếp tục thể hiện mong muốn làm việc cùng Cristiano Ronaldo. Nhưng bóng mây mờ xung quanh tương lai của CR7 có thể phá hỏng tất cả.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18/7, Ten Hag tin Ronaldo có tương lai ở Old Trafford và thậm chí tiết lộ khả năng ban lãnh đạo MU kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với cầu thủ này.

"Tôi được thông báo rõ ràng rằng anh ấy (Ronaldo - PV) cũng có lựa chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm", Ten Hag nói khi được hỏi về tương lai Ronaldo. "Chắc chắn là có khả năng đó (Ronaldo sẽ tiếp tục gắn bó cùng MU - PV). Tất nhiên, tôi ký hợp đồng 3 năm với CLB nhưng trong bóng đá thì đó cũng là điều ngắn hạn".

Hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha với "Quỷ đỏ" dự kiến hết hạn vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, tiết lộ từ Ten Hag cho thấy MU có thể cân nhắc khả năng gia hạn với cầu thủ thêm một mùa, đến hè 2024.

HLV Erik ten Hag một lần nữa khẳng định muốn sử dụng Cristiano Ronaldo ở MU mùa tới. Ảnh: BR.

Kế hoạch của Ten Hag

Ten Hag tự tin rằng Ronaldo sẽ thích nghi được với lối chơi mới của MU. "Tôi nghĩ Ronaldo có khả năng làm được điều đó", cựu HLV Ajax khẳng định. "Trong sự nghiệp của mình, anh ấy thể hiện tất cả. Tôi có đòi hỏi của tôi. Chúng tôi muốn chơi theo một phong cách nhất định. Một cầu thủ hàng đầu có thể đóng góp cho đội và Ronaldo chắc chắn là một cầu thủ như thế".

Thuyền trưởng MU khẳng định ông không phải mẫu HLV cứng nhắc, và các cầu thủ cũng là những người quyết định cách chơi của đội bóng. "Bạn phải xây dựng đội bóng xung quanh những cầu thủ biết cách ghi bàn", thuyền trưởng MU phân tích. "Các cầu thủ quyết định cách bạn chơi, đặc biệt là những tiền đạo vì họ cực kỳ quan trọng với đội bóng".

Nhận xét của Ten Hag dường như trái ngược với Ralf Rangnick. Cuối mùa trước, HLV tạm quyền MU thừa nhận Ronaldo chưa bao giờ là mẫu cầu thủ giỏi pressing và không phù hợp với phong cách bóng đá của ông.

Vấn đề với Ten Hag, như chính ông thừa nhận, đó là MU phải trở lại quỹ đạo chiến thắng càng sớm càng tốt. "Chúng tôi biết đội bóng phải chiến thắng ngay từ lúc bắt đầu mùa giải", chiến lược gia 55 tuổi khẳng định. Nhiều chuyên gia nói MU cần kiên nhẫn với Ten Hag, nhưng bản thân HLV người Hà Lan thừa hiểu áp lực dành cho ông là rất lớn.

Triều đại của MU dưới thời vị HLV mới khởi đầu khá suôn sẻ. Hai trận giao hữu đầu tiên ở mùa hè 2022, "Quỷ đỏ" toàn thắng. Đội chủ sân Old Trafford ghi 8 bàn vào lưới Liverpool và Melbourne Victory, và chỉ một lần để thủng lưới. Ten Hag sử dụng Anthony Martial hay Marcus Rashford ở vị trí tiền đạo trung tâm trong chuyến du đấu. Cả hai chân sút kể trên đều ghi bàn và cho thấy sự tiến bộ so với mùa giải trước.

Thế nhưng, để chiến thắng ngay trong giai đoạn khởi đầu mùa 2022/23, Ten Hag chắc chắn cần đến sự phục vụ của Ronaldo. Mũi nhọn mang áo số 7 ghi tới 24 bàn cho MU mùa trước. Không cầu thủ nào khác ở MU ghi được 20 bàn mùa trước. Bộ đôi Martial và Rashford thậm chí chỉ ghi tổng cộng 6 bàn cho "Quỷ đỏ" ở mùa 2021/22.

Ten Hag không lo ngại sự vắng mặt của Ronaldo trong chuyến du đấu, nhưng HLV MU thừa nhận ông chưa biết chính xác thời gian siêu sao 37 tuổi trở lại tập luyện cùng đội. Đó là nỗi lo lớn nhất với MU lúc này.

Ronaldo đăng ảnh tập luyện ở Bồ Đào Nha vào tuần trước. Ảnh: Twitter.

Thời gian không chờ đợi

Ronaldo vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU ở Australia và Thái Lan. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giải thích CR7 không thể tham gia cùng các đồng đội vì giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên, trong mắt không ít người hâm mộ MU, siêu sao người Bồ Đào Nha đang "nổi loạn" để được chuyển đến một CLB khác hè này.

Ten Hag tiết lộ: "Ronaldo đang tập luyện ở Lisbon. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết Ronaldo luôn rất chuyên nghiệp và anh ấy sẽ khỏe mạnh, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi".

Trên các mặt báo, tương lai của Ronaldo trở thành chủ đề nóng. Người từng 5 lần giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or) được liên hệ với Chelsea, Bayern Munich hay PSG. Tuy nhiên, cả ba đội bóng lớn kể trên đều từ chối CR7. Cuối tuần trước, Giám đốc Thể thao Bayern Munich, Hasan Salihamidzic khẳng định đại diện nước Đức không quan tâm đến khả năng chiêu mộ Ronaldo.

"Tôi rất tôn trọng Cristiano Ronaldo", Salihamidzic nói với Sport1. "Nhưng một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng việc chiêu mộ Ronaldo đã và sẽ không phải là chủ đề được Bayern Munich bàn thảo".

Sau đó, đến lượt Atletico Madrid hay Sporting Lisbon được đồn đoán có liên hệ với Ronaldo. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ sinh năm 1985 cập bến hai CLB kể trên rất thấp. Atletico gặp vấn đề về giới hạn quỹ lương của La Liga, trong bối cảnh Ronaldo nhận mức thu nhập hơn 500.000 bảng/tuần tại Old Trafford.

Ronaldo cũng phủ nhận tin anh đang đàm phán để về lại Bồ Đào Nha thi đấu trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. "Tin giả", Ronaldo bình luận trên mạng xã hội dưới bài đăng của Sport TV, khi kênh này cho biết CR7 có thể cập bến Sporting Lisbon trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

HLV Ten Hag thừa nhận ông chưa nói chuyện với Ronaldo kể từ khi xuất hiện thông tin cầu thủ muốn rời đội bóng. Chiến lược gia người Hà Lan có vẻ như khá bình tĩnh trước hành động có phần "nổi loạn" của CR7.

Khi được hỏi về vấn đề kỷ luật của đội bóng, Ten Hag đáp: "Nếu đội bóng không có kỷ luật bên ngoài sân, họ sẽ không tìm thấy nó khi thi đấu," Ten Hag nói. "Về những vấn đề như vậy, tôi khá nghiêm khắc".

Các cầu thủ MU biết Ten Hag là mẫu HLV sẵn sàng áp dụng "kỷ luật thép". Tuy nhiên, họ sẽ nghĩ gì nếu chứng kiến cảnh Ronaldo chưa hẹn ngày trở lại đội bóng? Vấn đề gia đình mà Ronaldo đang gặp phải thật sự là gì?

Cuối tuần trước, siêu sao 37 tuổi đăng ảnh đang tập gym đầy khỏe khoắn trên trang cá nhân. Anh trông không có vẻ gì là người đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống. MU và Ten Hag phải ra quyết định sớm về Ronaldo để giữ kỷ luật đội bóng.

Highlights Melbourne Victory 1-4 MU Tối 15/7, huấn luyện viên Erik ten Hag và các học trò ở Man United có chiến thắng thứ hai trong chuyến du đấu trước mùa 2022/23.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-dau-tri-giua-ten-hag-va-ronaldo-chua-co-hoi-ket-post1337030.html