Cuộc đối đầu của những nghệ sĩ hài làm Web Drama tại Ngôi sao xanh

Lần đầu nhập cuộc nhưng Web drama đang tạo ra sức hút và cạnh tranh khốc liệt tại Giải thưởng Ngôi sao xanh mùa thứ 5 nhờ kịch bản lạ, đầu tư công phu, cùng sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hài ăn khách...

Huỳnh Lập, Nam Thư và Quang Trung.

Khi bạn thân đối đầu

Có mặt tại hạng mục đề cử “Diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất” là những cái tên hợp thị hiếu như Thu Trang, Tiến Luật, Nam Thư, Huỳnh Lập, “hotboy bánh giò” Võ Đình Hiếu hay sự góp mặt của hotboy làng nhạc Hồ Quang Hiếu cùng những gương mặt mới Quang Trung, Hoàng Thanh, Lan Hương, Gia Huy, Minh Tuyền, Nhi Katy, Dư Khánh Vũ... Ngay khi cổng bình chọn dành cho khán giả được mở, các ứng viên đã có cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Bộ ba Huỳnh Lập - Nam Thư - Quang Trung luôn hỗ trợ nhau hết mình trong công việc, nhưng không vì thế mà họ nương tay khi đối đầu nhau tại giải “Ngôi sao xanh 2018”.

Huỳnh Lập.

Mới gia nhập lĩnh vực Web drama qua vai diễn nhỏ trong bộ phim “Nam Phi liên hoàn kế” cùng vai thứ chính trong “Ai chết giơ tay”, Quang Trung được hợp tác cùng những người bạn thân thiết Nam Thư, Huỳnh Lập và điều bất ngờ, lần đầu thử sức ở lĩnh vực mới nhưng Quang Trung đã chứng minh được sức hút của nhân vật lẫn lối diễn duyên dáng, cuốn hút. Chàng Thụy Du của “Ai chết giơ tay” cũng đang trực tiếp đối đầu với Huỳnh Lập, Nam Thư để giành tối đa số phiếu bầu chọn từ khán giả.

Quang Trung, Huỳnh Lập, Hồng Thanh, Nam Thư hiện có mặt trong top 4 “Diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất”.

Điều bất ngờ, chỉ sau hơn 1 tuần kêu gọi, chàng diễn viên trẻ đã có sự bức phá ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu bình chọn.

Cuộc cạnh tranh của nghệ sĩ hài đình đám

Là những ứng viên sáng giá của hạng mục “Bộ phim chiếu mạng hay nhất”, những bộ phim gây sốt như “Ai chết giơ tay”, “Thập tam muội”, “Nam Phi liên hoàn kế”, “Thiếu niên ra giang hồ”, “Ai nói tui yêu anh”... nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Cùng với đó, những cái tên ăn khách của lĩnh vực hài như vợ chồng “Hoa hậu làng hài” Thu Trang-Tiến Luật, “Hoa khôi làng hài” Nam Thư, chủ nhân của hàng loạt parody triệu view Huỳnh Lập, “hotboy bánh giò” Võ Đình Hiếu... cũng chính thức đối đầu nhau để giành về cho mình số lượt bình chọn tối đa từ người hâm mộ.

Dù là “đối thủ” trong cùng một giải thưởng nhưng về phía mình, Huỳnh Lập - người được mệnh danh là “ông hoàng Web drama” của Việt Nam cho biết, anh luôn ra sức ủng hộ đồng nghiệp, nhất là trong thời đại khán giả ngày càng kỹ tính và việc làm Web drama cũng đối mặt với không ít những thách thức.

Liệu những tên nổi bật này có đủ sức “công phá” và làm nên chuyện tại Ngôi Sao Xanh 2018?

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/cuoc-doi-dau-cua-nhung-nghe-si-hai-lam-web-drama-tai-ngoi-sao-xanh-646493.ldo