Cuộc đối đầu mang tên Guus Hiddink - Park Hang Seo, tuyển Thái Lan nhiều nỗi lo

Trước trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 8-9, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Trung Quốc Guus Hiddink khẳng định muốn đánh bại đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong một diễn biến khác, đội tuyển Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức trước chuyến làm khách của Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Huấn luyện viên Park Hang Seo từng là trợ lý của Huấn luyện viên Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: MSN

Huấn luyện viên Park Hang Seo từng là trợ lý của Huấn luyện viên Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: MSN

Cuộc đối đầu mang tên Guus Hiddink - Park Hang Seo

Vào lúc 17 giờ ngày 8-9 (giờ Việt Nam), U22 Trung Quốc sẽ có trận giao hữu với U22 Việt Nam trên sân vận động Huangshi Olympic Sports Center (TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Đây là màn tập dượt quan trọng của cả 2 đội trước vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau (tại Thái Lan). Trận giao hữu này cũng là bài test quan trọng với thầy trò ông Park trong mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines vào cuối năm nay.

Cùng với cuộc chiến của các cầu thủ trên sân cỏ, cuộc đối đầu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam còn nhận được sự chú ý lớn khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc đọ sức giữa 2 chiến lược gia là Guus Hiddink và Park Hang Seo - những người đã từng cùng nhau giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002.

Phát biểu với báo chí Trung Quốc trước ngày gặp lại “cố nhân”, huấn luyện viên Guus Hiddink đã dành cho đội tuyển U22 Việt Nam những đánh giá tích cực: “Đối thủ của chúng tôi ở trận đấu sắp tới, U22 Việt Nam mạnh hơn so với U22 CHDCND Triều Tiên. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi thể hiện mình. Trận đấu này là sự thử nghiệm để biết những cầu thủ nào phù hợp với đội bóng. Ngoài ra, tôi cũng xem xét vấn đề thể lực của các cầu thủ”.

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Hà Lan cũng yêu cầu các học trò phải thi đấu hết mình để giành chiến thắng ở trận đấu trên sân nhà: “Trước đây, cầu thủ của tôi chỉ có thể thi đấu với nhịp độ nhanh trong vòng 60 phút nhưng hiện tại, họ có thể duy trì điều đó trong 90 phút. Tôi cũng muốn các cầu thủ có thể bung hết sức chiến đấu, để từ đó có thể tìm được những gương mặt phù hợp nhất. Trận đấu với U22 Việt Nam sắp tới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt. Đương nhiên, chúng tôi muốn hướng tới chiến thắng, dù chỉ là trận giao hữu”.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã chốt thành phần ban cán sự trước trận đấu với U22 Trung Quốc. Ảnh: Foxsports

Để chuẩn bị cho trận giao hữu này, ngay sau trận cầu “kinh điển” với đội tuyển xứ sở Chùa Vàng, thầy Park và học trò Nguyễn Tiến Linh cùng các trợ lý người Hàn Quốc trong Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay từ Thái Lan sang Trung Quốc trong ngày 6-9 để hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã quyết định về thành phần ban cán sự đội tuyển U22 Việt Nam với tiền vệ Triệu Việt Hưng được lựa chọn là đội trưởng. Đây là phần thưởng xứng đáng với cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi Triệu Việt Hưng đã thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3.

Sau đó, tiền vệ này cũng được tin dùng khi giành suất đá chính trong màu áo câu lạc bộ HAGL tại V.League 2019. Ngoài đội trưởng Triệu Việt Hưng, ban cán sự đội tuyển U22 Việt Nam còn có 2 đội phó là hậu vệ biên phải Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) và thủ môn Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC).

Đội tuyển Thái Lan nhiều âu lo

Sau trận hòa 0-0 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 5-9 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino sẽ hành quân tới Indonesia để làm khách trong lượt trận thứ 2 bảng G diễn ra vào ngày 10-9. Trước trận đấu này, “Voi chiến” đang đối mặt với nhiều khó khăn khi bị tổn thất về lực lượng. Báo chí Thái Lan tiết lộ, bộ đôi tiền vệ Thitipan Puangchan và Peeradon Chamratsamee đã dính chấn thương. Các bác sĩ kết luận, Thitipan đã bị rách cơ đùi sau kèm chảy máu nhẹ. Anh sẽ phải tạm nghỉ từ 2-3 tuần. Trong khi đó, Peeradon thậm chí còn bị nặng hơn với cái đầu gối bị rách gân. Cầu thủ này sẽ rời xa sân cỏ ít nhất 1 tháng.

Đây là tổn thất lớn về lực lượng bởi tiền vệ Thitipan Puangchan là một trong ba cầu thủ thi đấu đang chơi ở J.League và được vị chiến lược gia người Nhật Bản xem là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng đội tuyển Thái Lan. Trong trận “đại chiến” hôm 5-9, Thitipan Puangchan đã thi đấu rất tốt và có nhiều tình huống khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải hoạt động vất vả. Để khỏa lấp vị trí do bộ đôi Thitipan Puangchan và Peeradon Chamratsamee để lại, huấn luyện viên Akira Nishino đã triệu tập 2 cầu thủ là Patcharapol Inthanee (Muangthong United) và Anon Amornlerdsak (Bangkok United) lên tuyển.

Tiền vệ Thitipan Puangchan (số 8) phải chia tay đội tuyển Thái Lan trước chuyến làm khách Indonesia bởi chấn thương. Ảnh: Changsuek

Cùng với vấn nạn chấn thương, đội tuyển Thái Lan còn đối mặt với nguy cơ bị các cổ động viên quá khích của Indonesia tấn công trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 10-9 tới. Trước đó, sau trận thua ngược 2-3 trước Malaysia lượt trận thứ nhất, các cổ động viên Indonesia đã nổi loạn khi ném pháo sáng xuống sân và tràn sang tấn công cổ động viên của Malaysia. Hậu quả là một cổ động viên người Malaysia bị thương nặng phải nhập viện. Trong khi đó, các tuyển thủ Malaysia đã được hộ tống rời sân bằng 5 chiếc xe bọc thép để tránh cơn mưa vật thể lạ do các cổ động viên quá khích của Indonesia ném xuống.

Trước chuyến làm khách trên đất Indonesia, ông Phatthan Suphaphong, Phó phòng Đối ngoại của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo các cổ động viên Thái Lan hạn chế đến Indonesia và có những biện pháp để tránh việc bị khiêu khích, xô xát với cổ động viên đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuoc-doi-dau-mang-ten-guus-hiddink-park-hang-seo-tuyen-thai-lan-nhieu-noi-lo/