Cuộc đời sóng gió của mỹ nhân kết hôn với 'tình nhân số 1 trong mộng' của phụ nữ Nhật Bản

Mỹ nhân Kudo Shizuka - từ nữ thần trở thành người phụ nữ bị ghét nhất vì kết hôn với người đàn ông trong mơ của nhiều phụ nữ Nhật Bản.

Làm vợ Kimura Takuya, mỹ nhân Kudo Shizuka trở thành người phụ nữ bị cả Nhật Bản ghét bỏ

"Đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" Kimura Takuya và mỹ nhân Kudo Shizuka đều là tên tuổi lớn của làng giải trí châu Á nhưng cuộc hôn nhân của hai người gần như chưa bao giờ được ủng hộ.

Trong suốt gần 20 năm qua, cặp đôi Kimura Takuya và Kudo Shizuka vẫn âm thầm dùng chính hạnh phúc của mình để chứng minh rằng sự lựa chọn năm xưa là hoàn toàn chính xác.

Trong suốt quãng thời gian hoạt động giải trí, mỹ nam Kimura Takuya vẫn luôn được truyền thông ưu ái, được người hâm mộ gọi bằng những biệt danh mỹ miều như “khuôn mặt được thượng đế cưng chiều”, “thần tượng của cả một thời đại” hay “tình nhân số 1 trong mộng”…

Sở hữu gương mặt điển trai cực phẩm, dù hoạt động với tư cách ca sĩ trong nhóm nhạc nổi tiếng SMAP hay xuất hiện với vai trò diễn viên thì Takuya luôn trở thành hiện tượng được nhà nhà trông ngóng. Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng châu Á như Lâm Tâm Như, ban nhạc F4 một thời hay Lưu Đức Hoa cũng bày tỏ lòng hâm mộ hoặc học hỏi phong cách của Takuya.

Việc kết hôn với Kimura Takuya là ước mơ của nhiều cô gái Nhật Bản. Nam diễn viên từng được bình chọn là Người đàn ông được yêu thích nhất trong suốt 15 năm liền.

Đạo diễn Vương Gia Vệ từng nói: “Châu Á có rất nhiều tài tử nhưng Kimura thì chỉ có một”. Từ năm 1983 đến 2016, các bộ phim do nam diễn viên đóng chính luôn đạt rating cao nhất năm. Kimura từng đóng một bộ phim liên quan đến môn khúc côn cầu. Ngay sau đó, lượng người quan tâm đến môn thể thao này tăng lên chóng mặt. Đây là một trong những biểu hiện cho sức hút của Kimura.

Kimura Takuya vẫn luôn là nam thần số 1 trong lòng nhiều cô gái.

Trong mắt đồng nghiệp, Kimura Takuya là người khiêm tốn. Dù là siêu sao, anh luôn giữ thái độ cẩn trọng, giữ đúng lễ nghi. Kimura không than vãn mệt mỏi và luôn mang đến một hình ảnh tốt nhất cho khán giả.

Không khó hiểu khi một người đàn ông có cả tài năng lẫn nhân cách như Kimura Takuya được nước Nhật ''tôn thờ".

Nói về Kudo Shizuka thì tài năng và danh tiếng của cô ở Nhật Bản cũng được xếp vào hàng top không thua kém gì Kimura Takuya cả. Cô được biết đến là nữ ca sĩ đầu tiên có mặt trong top 10 Bảng xếp hạng ORICON danh giá trong suốt 12 năm liền.

Trở thành hiện tượng ở xứ sở Phù Tang với nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp, ít ai biết rằng Shizuka chính là nguyên mẫu cho hình tượng Ran Mori của bộ truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan. Vào giai đoạn đỉnh cao nhan sắc, Shizuka còn được xưng là một trong tứ đại mỹ nhân Nhật Bản.

Kudo Shizuka cũng là mỹ nhân nổi tiếng Nhật Bản nhờ nhan sắc và thực lực nổi trội.

Năm 2000, vào thời kì sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kimura Takuya bất ngờ tuyên bố sẽ kết hôn với Shizuka Kudo ngay trong show diễn của mình. Chuyện này khiến giới truyền thông và công chúng chấn động, tạo thành một trong những tin tức gây sốc nhất thời kỳ Heisei.

Việc Kimura tuyên bố tin kết hôn ngay giữa show biểu diễn mà còn vào ngay lúc vừa mở màn, đã khiến vô số fan sốc nặng. Họ chỉ còn biết vừa khóc vừa xem show. Đó là hành động thiếu suy nghĩ, dễ gây tổn thương người hâm mộ. Nhưng fan không chỉ trích Kimura mà tập trung mọi sự ghét bỏ về phía Shizika Kudo. Nữ ca sĩ trở thành ''kẻ thù'' của phái nữ Nhật Bản. Dù cuộc hôn nhân này đã tồn tại 19 năm, trên các diễn đàn vẫn tồn tại các topic chờ ngày Kimura ly hôn.

Kimura bất ngờ tuyên bố kết hôn khiến fan sốc nặng.

Đại đa số fan nghĩ rằng Shizuka Kudo ''trèo cao'', không xứng với ông hoàng Kimura Takuya. Từ một nữ thần đẳng cấp số 1 Nhật Bản, cô trở thành một người vợ, người mẹ, chấp nhận đứng sau chồng để chăm lo cho gia đình.

Cặp đôi có hai cô con gái là Kokomi and Mitsuki. Năm 2018, cô con gái út Mitsuki Kimura (nghệ danh KOKI) bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô nàng 15 tuổi trở thành hiện tượng khi khởi nghiệp bằng cách xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, hợp tác với những ngôi sao hàng đầu. KOKI sở hữu khuôn mặt có nhiều nét giống người cha đình đám Kimura cùng khí chất sang chảnh.

Theo truyền thông Nhật bản, Shizuka Kudo và hai cô con gái đặc biệt thân thiết với nhau, còn sức ảnh hưởng của Kimura không mấy rõ rệt. Ba mẹ con họ thường được bắt gặp ở quán cà phê gần Shibuya và Daikanyama, nhưng điều bất ngờ là mọi cuộc trò chuyện của họ đều bằng tiếng Anh. Những người từng gặp qua hai cô con gái đều nói, con gái thứ nhất giống Shizuka còn cô con gái thứ hai thì lại giống Kimura.

Kudo chụp ảnh cùng con gái.

Ngay thời kỳ đỉnh cao, Kimura chấp nhập công khai chuyện tình cảm, tự tin kết hôn với người con gái mình yêu. Shizuka cũng sẵn sàng hi sinh vì chồng, bỏ lại sự nghiệp lẫy lừng để toàn tâm trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm này chứng minh giữa giới giải trí đầy thị phi vẫn tồn tại một tình yêu đơn thuần, kiên cường vượt qua mọi sóng gió.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/cuoc-doi-song-gio-cua-my-nhan-ket-hon-voi-tinh-nhan-so-1-trong-mong-cua-phu-nu-nhat-ban-a328349.html