Cuộc đời, sự nghiệp bình lặng của nữ diễn viên Hàn vừa tự tử

Jeon Mi Seon có cuộc sống khá bình lặng. Khán giả yêu mến nữ diễn viên dù cô chỉ chuyên vào các vai phụ và chưa từng được coi là ngôi sao của showbiz.

Sự việc Jeon Mi Seon đột ngột qua đời trong khách sạn đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên các trang mạng Hàn Quốc cũng như Việt Nam, khán giả thương tiếc cho nữ diễn viên quá cố. Cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và luôn tạo được cảm tình qua từng vai diễn.

Sự việc Jeon Mi Seon đột ngột qua đời trong khách sạn đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên các trang mạng Hàn Quốc cũng như Việt Nam, khán giả thương tiếc cho nữ diễn viên quá cố. Cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và luôn tạo được cảm tình qua từng vai diễn.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970, khởi nghiệp từ năm 1986 qua tác phẩm What Is Santa Claus?. Trước khi trở thành diễn viên, Jeon mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên, cô không thi đỗ vào học viện mỹ thuật nên quyết định chuyển hướng sang môn nghệ thuật thứ 7. Jeon Mi Seon chuyên đảm nhận các vai phụ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Công chúng có cảm tình với nét đẹp phúc hậu cùng lối diễn xuất chân thật của nữ diễn viên 49 tuổi.

Ngoài đời, Jeon Mi Seon không mang vẻ khắc khổ như những vai diễn trên truyền hình. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc mặn mà và các đường nét chuẩn gu thẩm mỹ Hàn. Trong 33 năm theo đuổi nghề diễn, Jeon Mi Seon xuất hiện trong hàng chục tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhưng chưa có cơ hội đột phá lên hàng ngũ ngôi sao.

18 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, Jeon Mi Seon mới được giao vai chính. Cô trở thành nữ chính trong tác phẩm điện ảnh Love Is A Crazy Thing. Bộ phim khởi quay vào năm 2004 và được công chiếu một năm sau đó. Love Is A Crazy Thing cũng là tác phẩm se duyên cho cô và chồng - nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn hình ảnh Park Sang Hoon.

Park Sang Hoon là đạo diễn hình ảnh cho tác phẩm Love Is A Crazy Thing. Anh hơn Jeon Mi Seon một tuổi, là chuyên gia chỉ đạo mỹ thuật cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Heart Is (bộ phim do Song Joong Ki đóng chính), How The Lack Of Love Affects Two Men, When I Turned Nine, Spin Kick, Taxi Driver... Hai người kết hôn năm 2006, hiện có 2 con, một trai và một gái.

Jeon Mi Seon có cuộc sống cá nhân khá bình lặng. Cô hiếm khi tiết lộ về đời tư trên truyền hình. Các thông tin xoay quanh diễn viên 49 tuổi đều liên quan đến công việc diễn xuất. Ngoài đóng phim, Jeon còn là diễn viên kịch nói được giới chuyên môn đánh giá cao. Vở diễn nổi tiếng nhất của cô là 3 ngày 2 đêm ở bên mẹ.

3 ngày 2 đêm ở bên mẹ là vở kịch nổi tiếng do Jeon Mi Seon thủ vai chính. Tác phẩm đã được trình diễn liên tục trong hơn 10 năm và luôn thu hút khán giả tới xem. Vai diễn người con gái tên Mi Young của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Trước khi tự tử, Jeon Mi Seon đã có mặt tại Jeon Ju để chuẩn bị cho suất chiếu đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt tác phẩm.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Jeon Mi Seon đảm nhận nhiều vai phụ trong các tác phẩm đình đám. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt hit truyền hình Phía đông vườn địa đàng, Vua bánh mỳ Kim Tak Gu, Reply 1988, Mặt trăng ôm mặt trời, Great Seducer, Chicago Typewriter, School 2015...

Đặc biệt, vai diễn pháp sư Nok Young trong Mặt trăng ôm mặt trời để lại ấn tượng nhất trong lòng khán giả Việt. Nok Young là người sở hữu năng lực mạnh mẽ, thường xuyên giúp đỡ thái hậu ngăn chặn thế lực tà ác trong hoàng cung.

Gần nhất, nữ diễn viên đã hoàn thành vai diễn hoàng hậu So Hu trong tác phẩm điện ảnh The King's Letter. Đây là tác phẩm điện ảnh được đầu tư công phu, nội dung dựa trên câu chuyện lịch sử về hành trình tạo ra bảng chữ cái Hàn Quốc của vua Se Jong. Bộ phim còn có sự góp mặt của "Ảnh đế" Song Kang Ho và nam diễn viên Park Hae Il. The King's Letter sẽ ra rạp vào ngày 24/7 tới, được dự đoán sẽ tạo thành cú hit phòng vé.

Ba ngày trước khi qua đời, Jeon Mi Seon vẫn tham dự lễ ra mắt The King's Letter được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, vui vẻ trong suốt sự kiện. Tuy nhiên, theo tiết lộ của công ty quản lý, Jeon Mi Seon đang điều trị căn bệnh trầm cảm. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cô bị chứng u uất kéo dài do ảnh hưởng từ những vấn đề trong gia đình, việc mẹ ốm nặng và bạn thân qua đời.

Cái chết của Jeon Mi Seon để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ. Trong thời gian ngắn, công chúng Hàn Quốc đón nhận liên tiếp hai vụ người nổi tiếng tự tử do trầm cảm là Goo Hara và Jeon Mi Seon. Cùng với những trường hợp trước đó như Jong Hyun (SHINee), Choi Jil Sil, Jung Da Bin, Kim Ji Hoo, Lee Eun Joo, Jang Chae Won... dư luận Hàn Quốc đang lên tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những người mắc bệnh trầm cảm.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-doi-su-nghiep-binh-lang-cua-nu-dien-vien-han-vua-tu-tu-post961740.html