Cuộc đua chính thức bắt đầu

Cuộc chạy đua trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ đã chính thức bắt đầu. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ngày 4-2 đã bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Iowa. Đây là cuộc cạnh tranh đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của mỗi đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng dự kiến vào ngày 3-11 tới.

Các đảng viên tham gia cuộc họp kín tại một điểm ở bang Iowa. (Nguồn: New York Times)

Các đảng viên tham gia cuộc họp kín tại một điểm ở bang Iowa. (Nguồn: New York Times)

Tham gia cuộc đua, Đảng Dân chủ có 7 ứng cử viên, đáng chú ý có cựu Phó tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders. Kết quả tại Iowa rất quan trọng bởi đây được coi là sự khởi đầu đầy ý nghĩa và mang tính biểu tượng cao. Đảng Dân chủ nhiều lần ủng hộ ứng cử viên đứng đầu tại Iowa đại diện cho đảng này tranh ghế Tổng thống như ông John Kerry năm 2004 và ông Barack Obama năm 2008. Theo thăm dò dư luận mới nhất, ông Biden đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của Đảng Dân chủ với 17 điểm cách biệt so với ông Sanders.

Tại Mỹ, bầu cử sơ bộ bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, và kéo dài tới tháng 6. Đây là giai đoạn các ứng viên phải “đấu nhau” trong nội bộ đảng mình để giành quyền đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng ra tranh cử Tổng thống. Trong hơn một thế kỷ qua, tiểu bang Iowa luôn được lựa chọn là nơi nổ “phát súng lệnh”.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202002/cuoc-dua-chinh-thuc-bat-dau-2986480/