Cuộc đua gay cấn tại Thượng viện Mỹ

Bang Georgia (Mỹ) đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung tại bang này vào ngày 5-1 tới. Đây là cuộc bầu cử quan trọng đối với cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ bởi nó sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện Mỹ.

Hiện nay, truyền thông và người dân Mỹ đang dồn sự chú ý vào cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung ở bang Georgia vào ngày 5-1. Theo CNBC, tính đến tối 2-1 (theo giờ Mỹ), hơn 3 triệu cử tri bang Georgia đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung. Số lượng cử tri bỏ phiếu sớm vượt kỷ lục tổng số 2,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ năm 2008. Một lượng lớn cử tri này cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đối với cuộc bầu cử. Cụ thể, 3.002.100 cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Trong số đó, có hơn 928.000 cử tri đã gửi lá phiếu bầu qua đường bưu điện và hơn 2,07 triệu người đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu. Cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung ở Georgia được tổ chức sau khi không ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử vòng một ngày 3-11-2020 vừa qua.

 Cử tri đang được hướng dẫn tại điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung ở bang Georgia. Ảnh: AP.

Cử tri đang được hướng dẫn tại điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung ở bang Georgia. Ảnh: AP.

Hai cuộc chạy đua ghế Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler với đối thủ Đảng Dân chủ Raphael Warnock và giữa Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa David Perdue với đối thủ Đảng Dân chủ Jon Ossoff sẽ quyết định Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số và nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong thời gian tới.

Theo Fox News, tại Thượng viện Mỹ, Đảng Cộng hòa đang nắm 50 ghế/100 ghế và Đảng Dân chủ nắm 48 ghế. Trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sẽ cạnh tranh hai ghế còn lại trong Thượng viện. Nếu Đảng Cộng hòa giành được một hoặc cả hai ghế, đảng này sẽ tiếp tục giữ thế đa số tại Thượng viện Mỹ. Nếu chiến thắng nghiêng về Đảng Dân chủ, hai đảng sẽ có số ghế ngang bằng nhau tại Thượng viện. Khi đó lá phiếu của Phó tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris sẽ có tiếng nói quyết định.

Đảng Cộng hòa đã kiểm soát Thượng viện Mỹ từ năm 2014. Trong khi đó, Đảng Dân chủ không giành được ghế thượng nghị sĩ nào ở Georgia, nơi từng được coi là “thành trì” của Đảng Cộng hòa trong hai thập kỷ qua.

Với quyết tâm giành chiến thắng, cả hai đảng đang dồn mọi nguồn lực tài chính cho cuộc đua. Do tính chất quan trọng của cuộc bầu cử này, dự kiến, cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều sẽ tới bang Georgia để tiến hành các cuộc vận động trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trước thềm cuộc bầu cử bổ sung tại bang miền Nam này. Ông Donald Trump thông báo sẽ có mặt tại thị trấn Dalton của Georgia vào tối 4-1 để vận động sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Joe Biden tuyên bố sẽ tới thủ phủ Atlanta của bang Georgia để vận động tranh cử cho hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Tại Mỹ, cuộc đua vào Thượng viện cũng không kém phần gay cấn và thu hút sự chú ý của truyền thông như cuộc đua vào Nhà Trắng. Bởi vì đảng nào kiểm soát được Thượng viện sẽ có nhiều lợi thế hơn, có quyền lực lớn trong việc hạn chế chính sách và chương trình hành động của tổng thống cũng như có thể gây ảnh hưởng đối với việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng.

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/cuoc-dua-gay-can-tai-thuong-vien-my-648294