Cuộc đua ghế Chủ tịch VFF sẽ chỉ còn lại hai người?

Rất có khả năng ứng viên vào chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 chỉ còn hai người thay vì 4 như trước đây.

Ngày 31.3 là hạn chót cho các thành viên của VFF đề cử các ứng viên vào ban chấp hành và những chức danh chủ chốt VFF nhiệm kỳ VIII.

Trong danh sách đề cử cuối cùng cho chiếc ghế chủ tịch VFF, có bốn ứng viên nhưng lại có đến ba người thuộc diện quản lý của Bộ VH-TT-DL gồm Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - ông Cấn Văn Nghĩa và nguyên Hiệu trưởng ĐH TDTT 2 (TP.HCM) Lê Quý Phượng.

Người còn lại là nguyên Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ VH-TT-DL, rất có thể những ngày tới lãnh đạo Bộ sẽ phải họp lại để giới thiệu 1 trong số 3 người đang thuộc quyền quản lý của Bộ tham gia vào ghế chủ chốt của VFF.

Theo quy định của Chính phủ, mỗi cơ quan quản lý nhà nước chỉ được quyền giới thiệu 1 cán bộ tham gia vào các vị trí lãnh đạo của các tổ chức xã hội.

Ông Nguyễn Công Khế (trái) và ông Trần Quốc Tuấn (phải) nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo Sở VHTT tỉnh TT.Huế tại giải U.19 quốc gia vừa qua

Nếu theo thông tin trên thì rất có khả năng có 3 ứng viên đang chịu sự quản lý của Bộ VH-TT-DL sắp tới chỉ còn 1 người sẽ tham gia ứng cử Chủ tịch VFF.

Trong số này, ông Trần Quốc Tuấn với thâm niên làm việc ở VFF vẫn thuận lợi hơn trong việc được Bộ xem xét so với 2 vị còn lại.

Như vậy, cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF khóa VIII nhiều khả năng chỉ còn lại ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Công Khế. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC các giải bóng đá U.21 và U.19 quốc gia.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cuoc-dua-ghe-chu-tich-vff-se-chi-con-lai-hai-nguoi-85642.html