Cuộc đua MVP 2018: LeBron James chọn ai?

James Harden đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị MVP 2018. Tuy nhiên, nếu được chọn, LeBron James sẽ không bầu cho Harden.

Ngoài James Harden, người đang dẫn dắt Houston Rockets đứng vững trên ngôi đầu bảng xếp hạng, có rất nhiều ngôi sao khác cũng tỏ ra rất xứng đáng trong cuộc đua MVP năm nay, trong đó có LeBron James.

LeBron không được quyền bỏ phiếu cho cuộc bình chọn MVP NBA. Tuy nhiên, nếu được chọn, anh sẽ không bầu cho James Harden. LeBron cho rằng, người xứng đáng nhất chính là anh.

LeBron James sẽ bầu cho chính mình trong cuộc đua MVP.

"Tôi sẽ bầu cho bản thân mình. Hãy nhìn lại những gì đã xảy ra với Cleveland Cavaliers mùa này. Kẻ đến người đi, chấn thương liên miên, và tôi vẫn đưa được tập thể này đến vị trí như ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ bầu cho tôi", LeBron chia sẽ với phóng viên Tim Reynolds của AP.

Ý kiến của LeBron hoàn toàn không phải vô lý. Những con số chưa bao giờ biết nói dối. Đây là mùa giải thứ 15 của anh và LeBron vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt. Trung bình 27.4 điểm, 9.1 assists (cao nhất sự nghiệp), 8.6 rebound, 1.5 steals mỗi trận cùng với hiệu suất ném 54.8% và 36.2% từ vòng 3 điểm.

Nếu tính thêm vào hoàn cảnh đội bóng hiện tại, không thể phủ nhận đây chính là một trong những mùa giải tốt nhất của LeBron. Với năng suất này, King James đang trên đường gia nhập với Oscar Robertson (5 mùa), James Harden (mùa 2016-17) và Russell Westbrook (mùa 2016-17), trở thành những cầu thủ duy nhất có chỉ số trung bình trên 27 điểm, 9 assists và 8 rebounds trong một mùa.

LeBron vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi sau 15 năm thi đấu NBA.

"Ở gian đoạn này của sự nghiệp, tôi đang cố gắng phá bỏ những khuôn mẫu, định kiến mà mọi người dành cho một cầu thủ đã thi đấu tại NBA 15 năm. Tôi đang làm những điều mà chưa ai từng làm được trước đấy.

Thật điên rồ khi tôi chưa từng có ý định thực hiệu những điều này trước đây. Nó cứ xảy ra như là một điều tất yếu trong sự nghiệp. Tôi chỉ rèn luyện cơ thể, trau dồi trí óc, ra sân, thi đấu và chờ xem điều gì sẽ tới", LeBron chia sẻ với Reynolds.

Hiện tại, Harden đang là đầu tàu đưa Rockets đến với thành tích tốt nhất NBA mùa này. Năm ngoái, Harden chính là người về nhì cuộc đua MVP. Bảng theo dõi MVP của Basketball Reference chỉ ra Harden đang dẫn đầu với tỷ lệ 72.4% sẽ giành được danh hiệu.

Trong khi đó, LeBron James đang đứng thứ 3 với tỷ lệ là 5.8%. Hậu vệ dẫn bóng của Rockets, Chris Paul đứng thứ 2 với 7.6%. Có thể thấy một sự chênh lệch vô cùng lớn giữa Harden với phần còn lại của NBA.

James Harden đang là người có tỷ lệ giành lấy MVP cao nhất mùa này.

Được biết, Basketball Refference sử dụng kết quả MVP của những mùa trước kết hợp với sự thể hiện của các cầu thủ trong mùa này để tính toán đưa ra những con số như trên. Nếu như LeBron không giật được danh hiệu MVP năm nay thì điều đó cũng không có gì quá bất ngờ.

Tuyết Kỳ - Trích nguồn: Bongro24h.vn | 08:00 01/01/1970

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cuoc-dua-mvp-2018-lebron-james-chon-ai-d466203.html