Cuộc đua người kế nhiệm Thủ tướng Anh xoay quanh Brexit không thỏa thuận

Việc Brexit không thỏa thuận đang trở thành tâm điểm trong cuộc đua tới cương vị Thủ tướng Anh sau khi bà Theresa May tuyên bố sẽ sớm từ chức.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Bà May nói hồi cuối tuần trước rằng bà sẽ từ chức vì không thể thực hiện Brexit, mở đường cho một nhà lãnh đạo mới có khả năng sẽ lựa chọn phương án quyết liệt hơn.

4 trong số 8 ứng viên cho vị trí này đã nói rằng Anh sẽ rời EU vào ngày 31/10 tới dù có hay không một thỏa thuận.

"Tôi sẽ tìm kiếm một thỏa thuận công bằng hơn cho nước Anh... Nếu không, chúng ta vẫn sẽ rời vào tháng 10 tới", cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab cho hay. Hiện ông là ứng viên thứ 2 cho vị trí này.

"Tôi sẽ không xin gia hạn thêm", ông khẳng định.

Các ứng viên khác là Esther McVey và Andrea Leadsom cũng nói điều tương tự hôm 26/5.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, người được cho là có nhiều khả năng sẽ thay thế bà May, viết trên tờ Daily Telegraph rằng: "Không một ai, nếu nhạy cảm, sẽ hướng về viễn cảnh không thỏa thuận. Không một ai có trách nhiệm sẽ loại bỏ khả năng này khỏi bàn đàm phán".

Phía EU khẳng định họ sẽ không tái đàm phán lại thỏa thuận đã bị Quốc hội Anh phủ quyết 3 lần.

Tuy nhiên, Quốc hội Anh cũng một lần nữa phủ quyết khả năng rời khỏi EU mà không có thỏa thuận.

Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond cảnh báo rằng Quốc hội kịch liệt phản đối viễn cảnh này, và một vị Thủ tướng không xem xét ý kiến của Quốc hội sẽ không thể trụ lâu.

"Trong 22 năm qua, tôi chưa từng bỏ phiếu chống lại đảng Bảo thủ, và tôi không muốn bắt đầu lúc này", ông Hammond nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-dua-nguoi-ke-nhiem-thu-tuong-anh-xoay-quanh-brexit-khong-thoa-thuan-post62548.html