Cuộc đua nơi hàng công

Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng đè bẹp Singapore với 4 bàn không gỡ, bằng thế trận một chiều. Nói cách khác, Singapore hoàn toàn lép vế trước đoàn quân của ông Park Hang Seo.

Cuộc đua có vị trí nơi hàng công tuyển Việt Nam thêm hấp dẫn.

Cuộc đua có vị trí nơi hàng công tuyển Việt Nam thêm hấp dẫn.

Ông Park từng không ít lần than thở về những khó khăn trong công cuộc tìm kiếm các chân sút nội. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ ra việc các CLB tại V.League trọng dụng nhiều chân sút ngoại khiến những tiền đạo nội ít có cơ hội thi đấu để “mài dũa” kỹ năng. Nhận định trên càng có cơ sở nếu nhìn vào V.League 2022 hiện tại. Trong top 10 chân sút ghi bàn hàng đầu sau 16 vòng đấu, chỉ còn 2 cái tên là “hàng nội”. Đó là Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) và Nguyễn Văn Toàn (HAGL). Một điểm đáng chú ý là cả 2 mới chỉ có 5 lần “nổ súng” tại V.league mùa này. Con số trên chưa bằng một nửa so với ngoại binh Gordon của Hải Phòng (12 bàn). Tại giải giao hữu trên sân Thống Nhất, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 7 tiền đạo để chuẩn bị cho 2 trận đấu. Những nhân tố tốt nhất trên hàng công ở giải VĐQG thời điểm hiện tại đã góp mặt.

Tuy vậy, nếu quan sát màn trình diễn của họ trong suốt giai đoạn vừa qua, vẫn còn đó nhiều nỗi lo mà ông Park phải sớm tìm lời giải vào thời gian tới. Có lẽ việc khó khăn trong tìm kiếm các chân sút nội khiến ông Park đã một lần nữa gọi Văn Quyết lên tuyển. HLV Park Hang Seo đánh giá bàn thắng của Văn Quyết giúp tinh thần của toàn đội dâng cao. Ông cũng hài lòng với những gì mà tiền vệ của CLB Hà Nội thể hiện trong trận đấu. Thực tế trong số các cầu thủ ghi bàn của tuyển Việt Nam ở chiến thắng trước Singapore, chỉ mỗi Văn Quyết là một tiền đạo. Sự tỏa sáng của Văn Quyết khiến những tiền đạo được triệu tập lần này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để thể hiện khả năng của mình. Chính sự tỏa sáng đó là động lực lớn để cần sự đổi mới từ chính những cầu thủ “hạt nhân” nơi đội tuyển như Công Phượng, Văn Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải hay Văn Toàn. Việc ông Park gọi Văn Quyết diễn ra trong thời điểm, nhiều vị trí chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam đã không còn duy trì được phong độ. Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 buộc ông Park phải đưa ra những tính toán nơi hàng công. Tuyển Việt Nam cần thêm những phương án đa dạng hơn thay vì dựa vào những gương mặt thân quen và lối chơi quen thuộc như suốt quãng thời gian qua. Văn Quyết đã chứng minh anh là một lựa chọn hợp lý. Bên cạnh đó, việc ông Park gọi một loạt cầu thủ trẻ thuộc lứa U23, trong đó có cả những cầu thủ lứa U20 cho thấy thế hệ kế cận đã được trao cơ hội. Những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Văn Quyết trong đội hình sẽ là sự kết nối rất cần thiết cho tuyển Việt Nam.

Sáng 23/9, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Ấn Độ. Phạm Đình Duy là một trong số những cầu thủ mới toanh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển. Một trong những yếu tố khiến Đình Duy được quan tâm chính là chân sút sinh năm 2002 này có khả năng chuyển hóa những cơ hội khó thành bàn rất tốt. Đình Duy là người đã được HLV Park Hang Seo cho ra sân trong hiệp 2 ở trận thắng Singapore 4-0 và anh vẫn không giấu nổi cảm xúc của mình khi nói về lần đầu ra mắt. “Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam và phần nào cũng thể hiện được trên sân. Đây là niềm khích lệ tinh thần to lớn đối với cầu thủ trẻ như tôi. Tôi luôn nỗ lực để được trao cơ hội vào sân” - chàng tiền đạo trẻ đang khoác áo SHB Đà Nẵng chia sẻ.

Đình Duy cũng cho biết, bản thân anh rất thần tượng 2 chân sút Công Phượng và Văn Toàn.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cuoc-dua-noi-hang-cong-5697437.html