Cuộc 'đua tài' của các trợ lý, nhân viên hậu cần

Lữ đoàn 242 được Bộ tư lệnh Quân khu 3 chọn làm trước tổ chức Hội thi trợ lý hậu cần, nhân viên quân y, nhân viên quản lý bếp ăn tiểu đoàn năm 2018, để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.

Để hội thi thành công, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt; huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tham mưu của cán bộ, nhân viên hậu cần của đơn vị.

Có mặt tại hội thi, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự “đua tài” sôi nổi của các thí sinh qua các nội dung: Nhận thức về công tác hậu cần; điều lệnh đội ngũ; văn kiện, sổ sách hậu cần SSCĐ; báo cáo kế hoạch công tác hậu cần, kế hoạch tăng gia sản xuất (TGSX) đối với trợ lý hậu cần; thực hành băng bó, cấp cứu và chuyển thương đối với nhân viên quân y; xây dựng thực đơn, nấu mâm cơm ngày lễ, tết đối với nhân viên quản lý bếp ăn. Nội dung thi có kiến thức khá rộng và toàn diện, đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về công tác hậu cần quân đội; đồng thời phân tích, liên hệ vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ và thực tiễn công tác bảo đảm đời sống bộ đội ở đơn vị cơ sở.

Các đại biểu tham quan thí sinh thi thực hành băng bó vết thương cho thương binh.

Báo cáo kế hoạch công tác hậu cần, kế hoạch TGSX của Đại úy Đào Trọng Hiếu, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn đảo Trần được Ban giám khảo đánh giá cao. Trong báo cáo, Đại úy Hiếu trình bày rất khoa học, cụ thể, sát với điều kiện thực tế, có tính khả thi cao. Theo anh, đóng quân trên đảo, thời tiết khắc nghiệt, đất khô cằn, nghèo dinh dưỡng, nước biển mặn, ảnh hưởng rất lớn đến công tác TGSX. Khắc phục khó khăn đó, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn các biện pháp hiệu quả như: Tổ chức che chắn gió; cải tạo đất, sàng loại bỏ đá, sỏi lấy đất màu; tận dụng chất thải của gia súc, gia cầm ủ với các loại lá cây băm nhỏ để làm phân xanh; dùng tấm bê tông, gạch kè luống chống rửa trôi; tận dụng nguồn nước thải sinh hoạt để tăng gia, chăn nuôi. Nhờ đó, đơn vị luôn bảo đảm 100% rau, củ, quả và trên 80% thịt các loại.

Còn Trung úy Trần Hồng Quang, Trợ lý Hậu cần Tiểu đoàn đảo Thanh Lân chia sẻ: Nội dung thi khá toàn diện, sát với công việc hằng ngày. Trong báo cáo, tôi đã chỉ ra những khó khăn về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đảo, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh TGSX ở đơn vị. Đến nay chúng tôi đã có đủ hệ thống vườn, ao, chuồng, bảo đảo cung cấp cho bếp ăn của đơn vị. Hội thi lần này giúp chúng tôi củng cố kiến thức, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác TGSX, cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Phần thi thực hành băng bó, cấp cứu và chuyển thương đối với nhân viên quân y, các thí sinh đã nắm chắc nguyên tắc, thuần thục các kỹ thuật, động tác, nên xử trí tốt các tình huống, đạt yêu cầu đề ra. Với tình huống: Phát hiện một người dân bị đuối nước trên biển, sau khi nhận được thông tin, Trung úy QNCN Hoàng Văn Thao, nhân viên quân y Tiểu đoàn đảo Trần nhanh chóng tiếp cận đưa người bị nạn lên bờ, tiến hành sơ cứu bằng phương pháp Niel-sen và chuyển lên tuyến trên. “Những nội dung, tình huống thực hành là những công việc tôi thường gặp. Công tác ở đảo, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân còn khó khăn. Qua hội thi, giúp tôi học hỏi kinh nghiệm, củng cố, bổ sung nhiều kiến thức, kỹ năng xử trí các tình huống bị nạn trên đảo như đuối nước, ngộ độc, di ứng… Khi trở về đơn vị, tôi sẽ áp dụng những kinh nghiệm, kiến thức được trang bị để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên đảo, giúp nhân dân yên tâm bám biển, bám đảo”, Hoàng Văn Thao chia sẻ.

Đại tá Phạm Đăng Thuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 3 đánh giá: Hầu hết các đơn vị Lữ đoàn 242 làm nhiệm vụ trên đảo, điều kiện đi lại khó khăn, song với sự nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân viên dự thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực ôn luyện, làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Quá trình thi đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế công tác hậu cần SSCĐ, TGSX, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. Qua hội thi, giúp Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá một cách đầy đủ, khách quan những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó có biện pháp, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên và chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - NGUYỄN THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cuoc-dua-tai-cua-cac-tro-ly-nhan-vien-hau-can-547566