Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp HTV 2018: 30 năm vui cùng đất nước

Hòa chung không khí hồ hởi của toàn dân trong dịp 30/4, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV 2018 như là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong cả nước, đặc biệt dành cho những ai tận mắt chứng kiến những cuộc bứt tốc ngoạn mục của các tay đua tham gia tranh tài.

Lịch sử 30 năm cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV

Lịch sử 30 năm cuộc đua để lại dấu ấn trong lòng người dân đặc biệt của những ai sống ở thành phố mang tên Bác

Lịch sử 30 năm cuộc đua để lại dấu ấn trong lòng người dân đặc biệt của những ai sống ở thành phố mang tên Bác

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc kể từ hai miền thống nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có không ít hoạt động, sự kiện nhằm hướng đến các ngày lễ lớn của dân tộc. Song, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV đã hằng sâu trong kí ức của nhiều người, đặc biệt là người dân đã và đang sinh sống, học tập và làm việc trên thành phố mang tên Bác.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV được tổ chức lần đầu vào năm 1988, do Phòng thời sự HTV phối hợp với Phòng thể dục thể thao quận Gò Vấp tổ chức, khi ấy chỉ có 4 chặng đua: Thành phố Hồ Chí Minh - Bảo Lộc - Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh với 15 đội tham dự. Năm 1991, cuộc đua xe đạp toàn quốc HTV được công nhận nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Từ năm 1990 – 1992, cuộc đua xe đạp mở rộng ra các tỉnh thành Đông Nam Bộ và Trung Nam Bộ, và dần mở rộng lộ trình ra nước ngoài thủ đô Viên Chăn, Lào và Phnôm Pênh, Campuchia vào năm 2006, 2007... Sau chặng đường dài tổ chức và không ngừng lớn mạnh, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV hiện trở thành một trong những cuộc đua xe đạp lớn nhất Việt Nam.

“Dấu ấn” cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV năm 2018

/**/ Năm 2018 là năm chứng kiến nhiều sự thay đổi mang tính đột phá của cuộc đua

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp HTV 2018 được tài trợ bởi Tôn Đông Á, lấy chủ đề “Non sông liền một dải” đã khởi tranh vào ngày 29-03 tại Lạng Sơn, sau đó xuôi Nam xuống tận đất mũi Cà Mau, tiếp tục quay về Tp.HCM trưa ngày 30/4, đúng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 2018 là năm chứng kiến nhiều sự thay đổi mang tính đột phá của cuộc đua. Ngoài tổng số tiền thưởng lên tới 3 tỷ đồng, trong đó chủ nhân Áo vàng chung cuộc là 300 triệu đồng, cuộc đua xe đạp này lần đầu có thêm linh vật là một chú ngựa mang ý nghĩa vươn xa và khát khao chinh phục mọi chặng đường.

Hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng và uy tín, cuộc đua còn có sự góp mặt của các tay đua hàng đầu châu Á hiện diện trong 13 đội đua mạnh nhất cả nước. Đặc biệt với việc trải qua 30 chặng đua với tổng lộ trình lên đến 3.400km, cuộc đua xe đạp HTV sẽ đi vào lịch sử xe đạp thế giới trở thành cuộc đua có số chặng nhiều nhất hiện nay.

Áo vàng chung cuộc thuộc về Nguyễn Thành Tâm, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang

Cuộc đua năm nay đã tìm ra được những tay đua xuất sắc nhất. Giải phong cách thuộc về đội đua Anh văn hội Việt Mỹ. Giải vận động viên ấn tượng nhất, Huỳnh Thanh Tùng, đội đua Quân khu 7. Áo trắng chung cuộc (Tay đua trẻ xuất sắc), Ngô Văn Phương (20 tuổi), đội Bảo vệ thực vật An Giang. Áo đỏ chung cuộc (Vua leo núi), Loic Desriac, đội Bike Life Đồng Nai. Áo xanh chung cuộc (Vua nước rút), Lê Nguyệt Minh, đội Minh Giang TP.HCM. Áo vàng chung cuộc, Nguyễn Thành Tâm, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Cuối cùng, chức vô địch thuộc về đội Anh văn hội Việt Mỹ.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp HTV 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp và hẹn gặp lại vào năm 2019 đúng dịp 30/04, ngày Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc.

PV

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/cuoc-dua-xe-dap-toan-quoc-tranh-cup-htv-2018-30-nam-vui-cung-dat-nuoc-a228357.html