Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Công Thương LB Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra buổi làm việc giữa hai Đồng Chủ tịch Tổ Công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Ông D.Manturov, Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga đã tạo ra cơ chế hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - thương mại, công nghiệp và đầu tư. Chuyến thăm của Bộ trưởng Công Thương Nga là cơ hội để hai nước cùng nhìn lại, hoàn thiện hóa các cơ chế, khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, đặc biệt là việc triển khai các Dự án hợp tác theo Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên giữa hai nước.

Hai bên đã tiến hành rà soát 17 dự án đầu tư ưu tiên, được thông qua tại Khóa họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, trao đổi đề xuất dự án mới để lập Danh mục dự án đầu tư ưu tiên mới. Như vậy, trong số 17 dự án, nhiều dự án triển khai tốt, hoàn thành theo tiến độ. Đặc biệt nổi bật là dự án nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga do Tập đoàn TH True Milk thực hiện với số vốn đầu tư là 2,7 tỷ USD.

Hai bên khẳng định sự quyết tâm nỗ lực triển khai các dự án đầu tư ưu tiên và nhất trí sẽ có các biện pháp cụ thể để ủng hộ và giám sát việc triển khai các dự án này. Về nội dung này, phía Bạn đã nêu sáng kiến về khả năng thành lập Quỹ chung Nga-Việt để cấp vốn cho các dự án trên lãnh thổ của hai nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã hoan nghênh sáng kiến của phía Nga và yêu cầu hai bên tiếp tục trao đổi để nghiên cứu hướng khả thi cho sáng kiến này.

Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga D. Manturov

Bộ trưởng D. Manturov thông báo, phía Nga đã được xem dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký ngày 31 tháng 3 năm 2017, đăng tải trên mạng Bộ Công Thương vào giữa tháng 3 vừa qua, trong đó xác định Danh mục bộ linh kiện SKD và hạn ngạch trong khuôn khổ Nghị định thư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam (sửa đổi ký ngày 27 tháng 12 năm 2017). Ngoài ra, phía Bạn cũng đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thực hiện Nghị định thư này, xem xét việc linh hoạt áp dụng các quy định Việt Nam về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện vận tải có động cơ.

Hai bên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện một cách sát sao Quy chế của Tổ công tác; các dự án đầu tư ưu tiên phải đủ điều kiện theo các tiêu chí đề ra trong Quy chế. Trên cơ sở Lộ trình cho mỗi dự án, Tổ công tác sẽ kiến nghị Chính phủ hai bên các biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với từng dự án trong Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên nhưng đồng thời sẽ tăng cường công tác giám sát việc triển khai của các dự án, đưa ra khỏi danh mục các dự án nếu sau khi phê duyệt 01 năm không xác định được đối tác, hoặc không có kết quả triển khai cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản cuộc họp giữa hai Đồng Chủ tịch Tổ công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên, kèm theo Biên bản là Danh mục mới gồm 19 dự án ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cuoc-gap-giua-bo-truong-bo-cong-thuong-viet-nam-va-bo-truong-cong-thuong-lb-nga-14511-16.html