Cuộc nổ súng ở trung tâm Cần Thơ diễn ra thế nào?

Đặng Quang Minh khai nhận năm 2018 có mua súng K54, giao cho đàn em cất giữ. Trước khi đến quán cà phê, Minh sai đàn em mang theo để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối phương.

Liên quan đến vụ nổ súng ở Cần Thơ vào chiều 3/3, Đặng Quang Minh (44 tuổi, ở Cần Thơ) khai nhận có quen biết với Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ở TP.HCM).

Theo đó, tháng 5/2020, Minh giới thiệu người quen đến gặp Bình, vay 280 triệu đồng. Đến hẹn, người này không trả. Bình yêu cầu Minh phải trả thay nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 3/3, Bình hẹn Minh đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo ở quận Ninh Kiều. Minh gọi cho Lê Quang Dinh (37 tuổi) và huy động đàn em đến điểm hẹn.

 Minh bị cảnh sát điều tra về các hành vi Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an cung cấp.

Minh bị cảnh sát điều tra về các hành vi Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an cung cấp.

Minh sau đó gọi cho Bùi Viết Duy (33 tuổi) cùng đi và dặn mang theo hai khẩu súng K54. Một khẩu do Minh mua, khẩu còn lại do Dinh tặng.

Khi chạm mặt ở quán cà phê, Bình và Minh xảy ra cự cãi. Bình lấy ống sắt đánh Minh, sau đó hai nhóm xảy ra xô xát. Duy móc hai khẩu súng trong túi xách ra.

Dinh giật lấy một khẩu nhưng không có đạn. Duy nổ hai phát súng về phía nhóm của Bình nhưng không trúng ai.

Nhóm của Bình nghe tiếng nổ súng nên cầm hung khí, rượt chém Duy và Dinh. Duy chạy thoát, Dinh bị nhóm người này chém nằm bất tỉnh.

Khẩu súng K54 cùng đạn được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường, tạm giữ 14 người liên quan, thu giữ khẩu súng K54, 2 vỏ đạn, 12 con dao các loại. Tối cùng ngày, Minh đã ra đầu thú. Bình cùng 4 người khác bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khách sạn ở Cà Mau.

Duy bị cảnh sát bắt giữ sau đó, thu giữ khẩu súng K54 còn lại. Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, đã khởi tố vụ án hình sự điều tra về các hành vi Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân sự và Gây rối trật tự công cộng.

Dinh đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan đang làm rõ lời khai của Minh, Duy, Bình và gần 20 người liên quan.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-no-sung-o-trung-tam-can-tho-dien-ra-the-nao-post1190559.html