Cuộc 'nổi dậy' xuất thần của Nguyễn Đắc Thời

Tuy không giành chiến thắng nhưng Nguyễn Đắc Thời đã xuất sắc giúp tên tuổi Việt Nam được nhắc tới sau khi kết thúc chặng 4 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018.

Chặng đua dài thứ nhì tổng lộ trình, xuất phát từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình) dài 197 km vượt đèo Ngang. Thi đấu dưới sức nóng miền Trung nhưng sức cống hiến của các tay đua là rất lớn khi liên tục những cuộc tấn công tách tốp được hình thành, tạo nên không khí tranh đua sôi nổi suốt lộ trình.

Áo vàng David Van Eerd không bảo vệ được danh hiệu cá nhân sau chặng 4.

Nắng nóng miền Trung bào mòn thể lực các tay đua.

Đoàn đua qua đèo Ngang...

... vào địa phận tỉnh Quảng Bình.

Năng nổ nhất trong số các cuarơ Việt Nam, tài năng trẻ Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội), Nguyễn Cường Khang (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) liên tục đeo bám các đối thủ quốc tế trên tốp đầu, tạo thành những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường đua.

Nếu như ở chặng trước, các đội mạnh Việt Nam thi đấu chỉ “nhìn ngó” nhau là chính thì ở chặng đua này, các cuarơ quốc tế ít nhiều bị “kiểm soát” tầm hoạt động. Chí ít, khoảng cách giữa các đối thủ manh nha đánh áo vàng chung cuộc là không quá xa khiến cơ hội trở nên mong manh hơn trước khi bước vào những chặng đua quyết định trên đường đèo.

Tài năng Nguyễn Đắc Thời sau một ngày thi đấu thành công, anh vươn lên dẫn đầu giải thưởng áo vàng và áo trắng. Ảnh: HHS

Trong một ngày thi đấu rất xuất thần, tài năng trẻ Nguyễn Đắc Thời vượt lên chiếm áo vàng từ tay David Van Eerd (Global Cycling Hà Lan). Đồng thời, tay đua gốc An Giang khoác áo đội Hà Nội cũng đoạt luôn ngôi đầu giải áo trắng (dành cho tay đua dưới 23 tuổi) của Odie Purnomo Setiewan (PGN Indonesia).

Chiến thắng ở chặng đua này thuộc về El Joshua Carino (Philippine Navy Standar Insurance) sau hơn 4,5 giờ tranh tài. Hai vị trí nhì, ba thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) và Ali Khademy (Tập đoàn Lộc Trời).

El Joshua Carino cũng là tay đua đầu chinh phục đèo Ngang, dẫn đầu giải thưởng áo chấm đỏ - vua leo núi.

Trên bảng điểm áo xanh, David Van Eerd (75 điểm) tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn trước Im Jae Yoen (Korail Cycle Hàn Quốc).

Trật tự trên bảng tổng sắp đồng đội có sự xáo trộn khi êkíp Philippine Navy Standar Insurance vươn lên soán ngôi, đẩy Hà Nội và PGN Indonesia xuống vị trí hạng hai, ba tổng sắp.

Sáng 6-9, tại TP Đồng Hới, các tay đua thi đấu 10 km nội dung cá nhân tính giờ. Dự báo chặng đấu sẽ gây xáo trộn mạnh trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cuoc-noi-day-xuat-than-cua-nguyen-dac-thoi-791095.html