Cuộc phiêu lưu mới của Nguyễn Quang Hải

Tương lai của Nguyễn Quang Hải vẫn là dấu hỏi sau khi anh quyết định chia tay CLB Hà Nội để tìm bến đỗ mới ở nước ngoài. Dù là ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam, con đường phía trước với tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội) được dự báo sẽ đầy thách thức.

Người đại diện của Quang Hải mới đây cho biết, anh đã nhận được hàng chục đề nghị từ các đội bóng khác nhau khi hợp đồng với CLB Hà Nội chuẩn bị đáo hạn. Trong số này có đủ các đội bóng đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, một số nước châu Âu.

Không khó hiểu khi điểm đặt chân của Quang Hải lại được truyền thông cũng như giới hâm mộ quan tâm nhiều đến vậy, bởi anh đang thuộc ngôi sao tốp đầu bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên rốt cuộc, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Chưa nơi nào chính thức xác nhận xúc tiến đàm phán ký hợp đồng với Quang Hải.

Quang Hải chia tay CLB Hà Nội để tìm thử thách mới ở trời Âu? Ảnh: Anh Tú

Quang Hải chia tay CLB Hà Nội để tìm thử thách mới ở trời Âu? Ảnh: Anh Tú

Mới nhất, một tờ báo Thái Lan đưa tin, Quang Hải sẽ đầu quân cho Kashima Antlers, đội bóng giàu truyền thống ở giải VĐQG Nhật Bản. Kashima Antlers từng 8 lần vô địch J-League, đang được cố vấn bởi huyền thoại người Brazil, Zico. Đến J-League, Quang Hải cũng được chờ đợi có thể đối đầu Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 Thái Lan hiện nay.

Tại AFF Cup 2020 vừa diễn ra ở Singapore, cả hai vừa có màn so tài rất hấp dẫn. Dù Thái Lan chiến thắng đội tuyển Việt Nam với sự tỏa sáng của Chanathip nhưng Quang Hải cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với màn trình diễn không hề kém cạnh. So với các giải đấu châu Âu, J-League cũng được đánh giá “vừa sức” hơn đối với các cầu thủ Đông Nam Á.

Châu Âu vẫn là ưu tiên số 1?

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, ê-kip của Quang Hải vẫn muốn đưa anh chơi bóng ở châu Âu. Trên thực tế đã có những lo lắng nếu đến J-League, Quang Hải có thể chịu sức ép rất lớn do thành công của Chanathip Songkrasin hiện nay. Tiền vệ Thái Lan sớm khẳng định được tài năng và hiện đã tạo dựng được vị trí rất vững chắc ở J-League. Để đạt được thành công hiện tại, Chanathip đã mất thời gian khá dài thích ứng với giải VĐQG Nhật Bản.

Bên cạnh đó, viễn cảnh có thể thành công ở châu Âu cũng rất hấp dẫn Quang Hải. Không phải ngẫu nhiên, tiền vệ quê Đông Anh bỏ qua chế độ đãi ngộ rất cao từ CLB Hà Nội và một số đội bóng tại V-League để thực hiện giấc mơ xuất ngoại. Đại diện CLB Hà Nội mới đây cũng cho biết, việc Quang Hải chia tay đội bóng không xuất phát từ vấn đề tài chính.

Ngược lại, các giải VĐQG châu Âu lại đặt ra những vấn đề khác rất khắc nghiệt với Quang Hải. Đó là sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, môi trường sống… cũng như yêu cầu chuyên môn, tất cả đều không dễ vượt qua. Các chuyến xuất ngoại của Lê Công Vinh hay Công Phượng, Đoàn Văn Hậu là ví dụ cụ thể nhất. Dù SC Heerenveen không phải đội bóng hàng đầu ở giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu vẫn không thể tìm được chỗ đứng và buộc phải về nước chỉ sau 1 năm ngắn ngủi.

Để tránh đi vào vết xe đổ của các đồng nghiệp, Quang Hải đang được hỗ trợ để lựa chọn điểm đến thích hợp nhất. Trong trường hợp kế hoạch diễn ra thuận lợi, anh sẽ có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vào giữa tháng 5 tới, hoặc qua tháng 6. Thị trường chuyển nhượng các giải đấu châu Âu sẽ bắt đầu mở cửa vào tháng 7, bao gồm những giải đấu có chất lượng trung bình như Thụy Sỹ, Đan Mạch, Áo…

Dù là ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam, khi sang châu Âu, Quang Hải sẽ có vị thế rất khác. Nhìn sang Hàn Quốc và Nhật Bản, dù là hai đội bóng hàng đầu châu Á với giải VĐQG rất mạnh, có rất ít cầu thủ của 2 nước này trụ được tại châu Âu, đặc biệt các giải đấu tốp đầu. Vì vậy, phía trước Quang Hải đang là một cuộc phiêu lưu lớn.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-phieu-luu-moi-cua-nguyen-quang-hai-post1430022.tpo