Cuộc sống bên trong khu dân cư bị cách ly tạm thời tại TT-Huế

Sau khi xuất hiện ca thứ tư dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế tiếp tục phong tỏa thêm khu dân cư tại huyện Phú Lộc; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh càng được siết chặt, tăng cường.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế, sau 2 thôn Phước Lộc, Phước An (xã Lộc Tiến), tại huyện Phú Lộc có thêm thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh) bị phong tỏa, cách ly tạm thời.

Một cảnh tượng chưa từng thấy từ bao năm nay tại vùng cách ly tạm thời xã Lộc Tiến

Đây là diễn biến mới về công tác phòng chống dịch tại TT-Huế, sau khi tại huyện Phú Lộc có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 11/5 (bệnh nhân L.V.C, mã BN 3535, ngụ xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Cuộc sống bên trong vùng dân cư bị cách ly tạm thời ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Trước đó, vào ngày 7/5, bệnh nhân L.V.C từng đi ăn đầy tháng ở nhà bà Nguyễn Thị Bé E. (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) tiếp xúc với khoảng 51 người (theo lời khai thì có 5 người ngồi cùng bàn ăn).

Phơi lúa vừa gặt tuốt từ đồng về ở bên trong vùng phong tỏa.

Do đó, bên cạnh cách ly địa bàn cư trú của bệnh nhân này (thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến), thôn Phú Hải - xã Lộc Vĩnh cũng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh TT-Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời để phòng dịch.

Phong tỏa ngõ vào một ngôi nhà dân.

Như vậy, đến nay, tại TT-Huế đã thực hiện khoanh vùng, phong tỏa đối với xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), 2 thôn Phước An, Phước Lộc (xã Lộc Tiến), thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).

VIDEO: Cơ quan chức năng đưa người dân tại thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) có tiếp xúc gần với BN 3535 đi cách ly theo quy định. Nguồn video do người dân cung cấp

Ngoài ra, 4 địa phương giãn cách xã hội là thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), xã Phong Thu, xã Phong Hòa và thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền).

Công an, quân đội, lực lượng địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ vùng cách ly.

Công an, quân đội, lực lượng địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ vùng cách ly.

Trong diễn biến khác, sau khi xuất hiện ca bệnh COVID-19 thứ tư trên địa bàn, UBND tỉnh TT-Huế đã có thông báo bổ sung danh mục một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Giăng dây giới hạn vùng cách ly trước một phòng khám bệnh tư nhân ở Lộc Tiến.

Theo đó, tại TT-Huế dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét với các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Không một phút lơi lỏng.

Không được tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; nơi công cộng yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người.

Một lối nhỏ vào thôn đã bị 'bít' kín.

Các điểm di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao ngoài trời; công viên công cộng; đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô phải tạm dừng hoạt động.

Nhà cửa, hàng quán dọc QL 1 qua thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, bị phong tỏa, giới hạn bằng dây chuyên dụng

Đối với các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng buộc tạm dừng.

Tiếp phẩm cho vùng bị cách ly.

Đến chiều 12/5, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đồng ý chủ trương tạm thời dừng cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn, nhằm tổng rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân; giao Giám đốc Công an tỉnh thực hiện và báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-ben-trong-khu-dan-cu-bi-cach-ly-tam-thoi-tai-tt-hue-post1335898.tpo