Cuộc sống của ca sĩ Duy Uyên 'Mắt Ngọc' tại Mỹ

Sau hơn 10 năm sang Mỹ định cư, Duy Uyên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con.

Năm 2009, Duy Uyên lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều. Sau khi lập gia đình, cô chia tay nhóm Mắt Ngọc để sang Mỹ định cư.

Sang Mỹ, giọng ca sinh năm 1983 làm MC, biên tập viên cho một đài truyền hình. Dịp cuối tuần, cô vẫn nhận show đi hát, diễn kịch.

Ngoài ra, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc còn làm thêm ở phòng khám với vai trò kỹ thuật viên siêu âm.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, nữ ca sĩ còn làm bánh để bán. Việc kinh doanh bánh của Duy Uyên xuất phát tình cờ từ việc con gái cô thích ăn bánh. Sau đó cô làm tặng mọi người và được khen ngon rồi đặt hàng.

Chia sẻ với Zing, nữ ca sĩ cho biết, thời gian đầu mới sang Mỹ cô khá chông chênh, vất vả. Cô quyết định tạm dừng ca hát, tập trung cho việc học tiếng Anh và lấy bằng kỹ thuật viên siêu âm.

Hơn 10 năm sang Mỹ sinh sống, Duy Uyên hiện có gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con, một gái, một trai.

Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc được chồng rất chiều chuộng, yêu thương và đang có cuộc sống rất viên mãn.

Dù sống ở Mỹ nhưng hàng ngày, Duy Uyên vẫn nói tiếng Việt với các con và dạy cho con những món ăn, phong tục của người Việt.

Duy Uyên tham gia ca hát tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM từ khi mới lên 4 tuổi. Năm 1998, nhóm Mắt Ngọc thành lập và cô là giọng ca gia nhập nhóm ngay từ những ngày đầu.

Xem video: "Mắt Ngọc biểu diễn ca khúc Ngày xưa yêu dấu". Nguồn HTV

Thái An (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-ca-si-duy-uyen-mat-ngoc-tai-my-1835349.html